24/05/2007 06:01 GMT+7

Hai vụ khai thác trái phép 100 tấn cáp ngầm

TTXVN
TTXVN

TT - Lúc 2g30 ngày 23-5, tại khu vực Gò Dầu (trên sông Thị Vải), lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt quả tang tàu KG 8270 TS đang vận chuyển hơn 60 tấn cáp ngầm khai thác trái phép trên biển. Chủ tàu là bà Nguyễn Thị Bứa, trú tại Hòn Tre, Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Đình Tiến, thuyền trưởng tàu KG 8270 TS: ngày 16-5, anh và bốn thuyền viên khác được thuê lái tàu KG 8270 TS xuất phát từ cảng Cát Lở (Vũng Tàu) ra ngoài khơi cách Vũng Tàu khoảng 160 hải lý về hướng đông nam để bốc dỡ và vận chuyển số cáp ngầm trên từ một tàu khác ngoài khơi đưa vào. Tàu KG 8270 TS đã từng bị bắt vì vận chuyển cáp ngầm trái phép và vừa được thả vào giữa tháng năm vừa qua.

Như vậy, chỉ trong hai ngày lực lượng biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt hai vụ khai thác cáp ngầm trái phép (trước đó rạng sáng 22-5, lực lượng biên phòng đồn 540 huyện Côn Đảo cũng đã bắt ba tàu chở hơn 40 tấn cáp ngầm đang neo đậu ngoài khơi cách Côn Đảo khoảng 2 hải lý).

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên