
Các công trình giao thông trọng điểm tại tỉnh Đồng Tháp đều thi công xuyên lễ để đảm bảo tiến độ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Trong ngày cuối cùng tháng 8-2026, suốt chiều dài 27km thuộc dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn làm việc trên công trường. Ông Trần Bình An - Giám đốc điều hành dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Xây dựng), cho biết công trường vẫn duy trì thi công liên tục trong những ngày nghỉ lễ.
Các nhà thầu bố trí nhiều mũi thi công với lực lượng kỹ sư, công nhân và lái máy, bảo đảm công việc không bị gián đoạn.
Hiện các đơn vị đang triển khai đồng thời nhiều hạng mục cầu, nền đường dọc tuyến. Tuy nhiên, một số công việc sử dụng bê tông thương phẩm có thể bị ảnh hưởng do nhà cung ứng nghỉ lễ, trong khi các hạng mục khác vẫn được tổ chức thi công theo kế hoạch.
Theo ông An, công ty bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động làm việc trong dịp lễ, Tết theo quy định hiện hành.
Ông Nguyễn Phi Thịnh - Chỉ huy trưởng thi công thuộc nhà thầu VNCN E&C - cho biết đơn vị cũng duy trì thi công xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Tùy số lượng lao động đăng ký trước lễ, nhà thầu bố trí các mũi thi công phù hợp, đồng thời bảo đảm lương, thưởng và phúc lợi để động viên người lao động.
Tại cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, dự án thành phần 1 qua tỉnh Đồng Tháp, các nhà thầu cũng tổ chức thêm ca, kíp, duy trì thi công trong suốt dịp lễ để đẩy nhanh tiến độ.
Công trường đang bước vào giai đoạn cao điểm hoàn thiện nền đường, cầu, cống trên tuyến chính. Các đơn vị đồng thời triển khai lắp đặt hàng rào, các hạng mục phụ trợ và hệ thống giao thông thông minh (ITS).
Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, đến cuối tháng 8-2026, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đạt khoảng 31% khối lượng xây lắp. Trong khi đó, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, dự án thành phần 1, đạt hơn 80% khối lượng và dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Một đoạn cao tốc An Hữu - Cao Lãnh đã hình thành và kết nối trực tiếp vào cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Đường cao tốc An Hữu - Cao Lãnh trong những ngày này công nhân vẫn tích cực thảm nhựa, hoàn thiện những công đoạn cuối cùng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Máy móc được huy động tối đa trên công trường thi công đường tỉnh 857, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tuyến đường tỉnh có vốn đầu tư hơn 2.179 tỉ đồng ở Đồng Tháp cũng đang vào giai đoạn nước rút, dù là ngày lễ nhưng trên công trường có khoảng 100 công nhân, kỹ sư làm việc - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh dài khoảng 27km chạy qua tỉnh Đồng Tháp đang dần hình thành - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Dù trong những ngày lễ nhưng trên công trường thi công dự án tuyến cao tốc ở Đồng Tháp, các kỹ sư và công nhân vẫn miệt mài làm việc - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Trong khi đó, tại dự án đường tỉnh 857 đoạn quốc lộ 30 - đường tỉnh 845, không khí thi công cũng nhộn nhịp hơn sau khi chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tăng cường máy móc, nhân công và tổ chức thi công liên tục.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.179 tỉ đồng, dài gần 45km. Đến tháng 7-2026, 10 gói thầu xây lắp có giá trị thực hiện hơn 716 tỉ đồng, đạt khoảng 62,65% giá trị hợp đồng. Trên công trường hiện có hơn 100 thiết bị và gần 100 kỹ sư, công nhân làm việc, phấn đấu đưa toàn dự án vào khai thác trong năm 2027.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận