09/11/2014 09:41 GMT+7

Tàu vận tải biển đâm nhau, 8 người mất tích

CHUNG THỦY - DUY THANH
CHUNG THỦY - DUY THANH

TTO -  Đến sáng 9-11 có 5 tàu và 1 ca nô của lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích trong vụ đâm va của hai tàu vận tải vào rạng sáng cùng ngày trên vùng biển Khánh Hòa.

SAR 27-01, một trong những tàu cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vụ đâm va - Trong ảnh là một trong những chuyến cứu hộ của SAR 27-01 - Ảnh: TT

Thông tin trên do Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết.

Lúc 1g30 ngày  9-11 tại vị trí 12,0308 độ vĩ Bắc - 109,226 độ kinh Đông (cách Đông Nam Nha Trang, Khánh Hòa khoảng 10 hải lý), tàu Phúc Xuân 68 cùng 11 thuyền viên (địa chỉ số 309, khu 5, xã Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) chở sắt, hành trình từ Hải Phòng đi Vũng Tàu đã đâm va với tàu vận tải Nam Vỹ 69 (thuộc Công ty cổ phần Nam Vỹ Anh, ở xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) chở 2.500 tấn đậu và ngô, hành trình đi từ cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu) ra cảng Quy Nhơn.

Vụ đâm va khiến tàu Phúc Xuân 68 bị chìm. Tàu Nam Vỹ 69 đã cứu vớt được 3 người còn 8 thuyền viên của tàu Phúc Xuân 68 mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự cố Cảng vụ Nha Trang, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV, Biên phòng Khánh Hòa đã điều động tàu ra hiện trường tổ chức tìm kiếm 8 thuyền viên của tàu Phúc Xuân 68.

Đến sáng nay (9-11), tại hiện trường có 5 tàu và 1 ca nô tổ chức tìm kiếm gồm: tàu SAR 2701, Sông Châu 01, Nam Vỹ 69, BP 33. 12.01, BP 33.13.01 và 1 ca nô) nhưng chưa có kết quả.

Lúc 9g sáng 9-11, ông Nguyễn Xuân Bình - phó giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm và cứu nạn hàng hải VN khu vực 4 (đóng tại Nha Trang, Khánh Hòa) - cho biết tàu SAR 27-01 và hai canô cao tốc đã tiếp cận, cứu được ba thuyền viên đang trôi dạt trên biển lúc 3g40 cùng ngày và đang tìm kiếm tám thuyền viên mất tích khác.

Theo ông Bình, khi được lực lượng cứu nạn phát hiện, ba thuyền viên của tàu Phúc Xuân 06 rất hoảng loạn, tình trạng sức khỏe yếu.

Danh sách thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 bị nạn tại Nha Trang

1. Nguyễn Văn Hậu, sĩ quan radio, 1983, Thanh Hóa (đã được cứu) 

2. Hà Hồng Thái, máy trưởng, 1977, Thái Bình (đã được cứu) 

3. Lê Xuân Rự, thủy thủ, 1964, Thái Bình (đã được cứu) 

Những người mất tích

1. Phạm Văn Hội, thuyền phó, 1965, Thái Bình

2. Phạm Văn Nhân, sĩ quan máy, 1980, Thái Bình

3. Nguyễn Hồng Bản, thủy thủ, 1964, Thái Bình

4. Nguyễn Bá Kha, thủy thủ, 1988, Nghệ An

5. Nguyễn Đức Khoa, thuyền trưởng, SN1970, quê Thanh Hóa

6. Quế, bếp trưởng, Hải Phòng

7. Mai Công Hiếu, thủy thủ, 1993, Hải Phòng

8. Chức, thủy thủ, Hải Phòng

CHUNG THỦY - DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên