14/03/2006 05:30 GMT+7

Hai sinh viên chế tạo máy bay điều khiển từ xa

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Hai SV Vũ Ngọc Ánh và Phạm Đình Chí (tốt nghiệp ngành kỹ thuật hàng không ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa thiết kế, chế tạo và bay thử nghiệm thành công chiếc máy bay điều khiển từ xa (không người lái), có trọng tải 10kg.

0Y8pBiSe.jpgPhóng to
Máy bay điều khiển từ xa sải cánh dài 4m
TT - Hai SV Vũ Ngọc Ánh và Phạm Đình Chí (tốt nghiệp ngành kỹ thuật hàng không ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa thiết kế, chế tạo và bay thử nghiệm thành công chiếc máy bay điều khiển từ xa (không người lái), có trọng tải 10kg.

Máy bay có thể mang được camera quan sát phục vụ tuần tra, kiểm soát tình trạng giao thông, phát hiện kẹt xe, cháy rừng...

Ngoài ra, máy bay có thể chuyên chở thuốc men để cứu trợ trong trường hợp khẩn cấp. PGS.TS Nguyễn Thiện Tống - trưởng bộ môn kỹ thuật hàng không, khoa kỹ thuật giao thông, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) - nói rằng điều đáng trân trọng là hai sinh viên này thiết kế toàn bộ chiếc máy bay ngay từ đầu, không dựa trên mô hình có sẵn.

Bạn Vũ Ngọc Ánh cho biết kết quả bay thử nghiệm cho thấy máy bay có thể bay ở độ cao khoảng 100 - 150m với vận tốc có thể đạt 70-140km/giờ.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên