
Vợ chồng Hải Sapa TV - Ảnh: D.N
Hàng triệu người theo dõi, bệ phóng cho Hải Sapa TV kinh doanh
Vũ Hoàng Hải (sinh năm 1986), được biết đến với biệt danh Hải Sapa TV, cùng gia đình chuyển lên Sa Pa (Lào Cai) sinh sống từ những năm 1990. Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Hải từng làm tài xế phục vụ khách du lịch.
Khoảng năm 2011, Hải bắt đầu làm các video về phong cảnh, ẩm thực, đời sống và văn hóa vùng cao dưới thương hiệu Sapa TV. Đến nay, TikTok Hải Sapa có hơn 5,2 triệu người theo dõi, YouTube gần 2 triệu người đăng ký và Facebook hơn 1,2 triệu người theo dõi.
Từ lượng người theo dõi này, Hải mở rộng sang bán đặc sản Tây Bắc như thịt trâu, bò, lợn gác bếp, gạo Séng Cù, tương ớt Mường Khương... qua mạng xã hội và livestream.
Ngày 24-8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Hải Sapa TV, vợ là Bùi Thị Kim Tuyên, cùng Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty CP sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam. Hải bị khởi tố về tội "lừa dối khách hàng", còn bà Tuyên và ông Hà bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến 2025, bà Tuyên mua "thịt trâu sấy khô tê cay" của Công ty Hoàng Nam với tổng giá trị 30 tỉ đồng để bán ra thị trường.
Từ kinh doanh "đặc sản" Tây Bắc đến nhà hàng, khách sạn
Mảng kinh doanh dễ nhận thấy nhất của Sapa TV là đặc sản và thực phẩm.
Website chính thức của Sapa TV hiện có riêng kênh bán hàng với nhiều nhóm sản phẩm như thực phẩm, gia vị, mật ong, trà và đồ uống. Trang bán hàng niêm yết nhiều đặc sản như chẩm chéo, tương ớt Mường Khương, gạo Séng Cù và mật ong khoái rừng, giá từ 60.000 đồng đến 1,75 triệu đồng.
Hoạt động này được thực hiện dưới Hộ kinh doanh HKD Sapa TV, do Bùi Thị Kim Tuyên đứng tên, đăng ký từ tháng 12-2023.
Hoạt động bán đặc sản không chỉ diễn ra trên các nền tảng số. Theo thông tin được công bố, các gian hàng gắn với thương hiệu Sapa TV từng xuất hiện tại các hội chợ ở nhiều tỉnh, thành miền Bắc.
Từ thực phẩm, thương hiệu Sapa TV mở rộng sang nhà hàng. Website giới thiệu nhà hàng Sapa TV với các món đặc sản Tây Bắc như thịt trâu gác bếp, thắng cố, cá hồi, cá tầm và nhiều loại gia vị vùng cao.
Cuối tháng 11-2022, khi mở rộng nhà hàng, Sapa TV cho biết quy mô phục vụ được nâng từ khoảng 350 lên hơn 1.000 khách/ngày. Đây là số liệu do Sapa TV công bố.
Bên cạnh ăn uống, Sapa TV còn kinh doanh lưu trú và du lịch. Website giới thiệu khách sạn Sapa TV tại Sa Pa, đồng thời quảng bá các dịch vụ như tổ chức tour tham quan làng bản, chợ phiên và trải nghiệm khu vực Tây Bắc.
Như vậy, từ những hoạt động được công khai, thương hiệu Sapa TV đã hiện diện ở ít nhất 4 mảng: bán đặc sản - thực phẩm, nhà hàng, lưu trú và du lịch.
Công ty vốn 50 tỉ, đăng ký nhiều ngành nghề
Bước mở rộng đáng chú ý diễn ra vào tháng 1-2025, khi Công ty CP Tập đoàn Sapa TV được thành lập với vốn điều lệ 50 tỉ đồng.
Hải Sapa góp 30 tỉ đồng, tương đương 60% vốn điều lệ, đồng thời giữ chức giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.
Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề chính của công ty là dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Ngoài ra, doanh nghiệp đăng ký nhiều lĩnh vực khác như bán buôn nông, lâm sản và thực phẩm; nhà hàng và dịch vụ ăn uống; quảng cáo; đại lý du lịch; điều hành tour và kinh doanh bất động sản.

Hải Sapa, Huấn Hoa Hồng và Phú Lê tại một nhà hàng Sapa TV - Ảnh: FBNV
Như vậy, bên cạnh hộ kinh doanh do vợ đứng tên, Hải Sapa còn đứng sau một doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỉ đồng với danh mục ngành nghề khá rộng. Trong đó, lưu trú, ăn uống, thực phẩm và du lịch là những lĩnh vực gắn khá rõ với thương hiệu Sapa TV; bất động sản hiện mới thể hiện ở ngành nghề đăng ký.
Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh thực phẩm cũng là mắt xích chính trong vụ án hiện nay.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022, Hải chỉ đạo vợ ký hợp đồng mua "thịt trâu sấy khô tê cay" của Công ty Hoàng Nam, tổng giá trị 30 tỉ đồng. Sản phẩm làm từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ nhưng được quảng cáo là "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc" và in logo Hải Sapa TV.
Hải khai đã đổi tên sản phẩm "thịt trâu tê cay" thành "thịt trâu gác bếp đặc sản Tây Bắc" để bán. Sapa TV cũng giới thiệu thịt trâu gác bếp trên website, song đây là sản phẩm cần phân biệt với sản phẩm của Công ty Hoàng Nam đang được điều tra.
Từ kênh nội dung về vùng cao, Sapa TV đã mở rộng sang kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, khách sạn và du lịch, trước khi thành lập doanh nghiệp vốn 50 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận