Thứ 2, ngày 8 tháng 8 năm 2022
Hải quan TP.HCM lý giải vì sao công tác kiểm tra hàng quá cảnh thường kéo dài
TTO - Nhiều vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp đã được Cục Hải quan TP.HCM giải đáp, hướng dẫn trong buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp, đại lý hải quan chiều 14-4.

Hải quan TP.HCM phấn đấu giảm 70% thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa - Ảnh: N.BÌNH
Trong bối cảnh khó khăn do đại dịch, các doanh nghiệp vận chuyển đang rất cần có nguồn hàng để duy trì hoạt động.
Ông Nguyễn Hữu Nghiệp - phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM - cho biết việc lợi dụng hàng quá cảnh hiện "hết sức căng thẳng". Do hàng hóa này không phải của Việt Nam, nên khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra cũng gặp nhiều can thiệp từ phía cơ quan ngoại giao.
Theo quy định, cơ quan hải quan chỉ kiểm tra thực tế hàng quá cảnh khi có dấu hiệu vi phạm, hiện tỉ lệ kiểm tra cũng chỉ 0,02%. Tuy nhiên việc kiểm tra thường kéo dài do hàng quá cảnh thường vi phạm về sở hữu trí tuệ nên cần nhiều thời gian. Ngoài ra, khi xác minh hồ sơ doanh nghiệp ở nước ngoài cũng không thấy thông tin về doanh nghiệp ở nước sở tại.
"Tuy nhiên, qua phản ánh của doanh nghiệp, cục sẽ sớm báo cáo tổng cục để công tác thu thập thông tin, quản lý rủi ro, soi chiếu hiệu quả hơn, giảm tỉ lệ kiểm tra thực tế", ông Nghiệp trả lời.
Một vấn đề cũng được nhiều doanh nghiệp phản ánh là vướng mắc trong việc ghi nhãn cho hàng hóa xuất khẩu dù quy định hiện nay khá mở, nhất là sau khi Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do với các nước.
Theo lãnh đạo Cục Hải quan TP, quy định mới cho phép doanh nghiệp được lựa chọn ghi nhãn nhiều cách khác nhau như "hàng sản xuất bởi", "hàng có xuất xứ từ"... hay nhiều nước cũng cho phép ghi công đoạn sản xuất ở nước cuối cùng như sản phẩm được đóng gói ở đâu hay được lắp ráp tại đâu...
"Song song đó, chúng ta cũng có nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, có nội dung xử phạt hành vi vi phạm ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu. Do đó, các doanh nghiệp hết sức lưu ý để ghi nhãn đúng", ông Nghiệp nhấn mạnh.
Liên quan đến chứng nhận xuất xứ hàng hóa, trong 15 hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam ký kết, chỉ có 5 hiệp định cho phép doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Việt Nam cũng có 7 thông tư hướng dẫn về vấn đề này. Các doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ trước khi áp dụng để tránh bị phạt.
Tại hội thảo, ông Đinh Ngọc Thắng - cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM - cho biết trong thời gian tới, cục tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan hướng đến hải quan phi giấy tờ. Phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội logistics để đẩy mạnh vai trò đại lý hải quan, thực sự là cánh tay nối dài của cơ quan hải quan, là cầu nối giữa hải quan và doanh nghiệp...
Cũng tại hội nghị, Cục Hải quan TP.HCM và Hiệp hội Logistics TP.HCM thực hiện ký kết quy chế phối hợp giữa hai bên nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, tăng cường kết nối trong hoạt động dịch vụ logistics.
-
TTO - Chiều 8-8, vùng áp thấp ở khu vực quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và dự báo có khả năng mạnh lên thành bão.
-
TTO - Bộ Ngoại giao xác nhận hai công dân Việt Nam bị tố cưỡng hiếp đã rời Tây Ban Nha sau khi được trả hộ chiếu. Quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục, tòa án sẽ liên lạc với luật sư địa phương đại diện hai người trên.
-
TTO - Ngày 8-8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu với đội tuyển Singapore, Ấn Độ tại Giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức trên sân Thống Nhất, TP.HCM.
-
TTO - Cục Hàng không quyết định cấm bay 9 tháng kể từ ngày 10-8-2022 với nam hành khách 23 tuổi do hút thuốc trên chuyến bay từ TP.HCM đi Hà Nội nhưng không chịu nộp tiền phạt.
-
TTO - Hàng chục con tàu không số, không đăng ký, không đăng kiểm, dùng máy phát điện ba pha công suất "khủng" đang hằng đêm hoành hành tận diệt hải sản ở vùng biển Hà Tĩnh.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận