30/06/2016 17:47 GMT+7

Hai máy phát điện hư, Côn Đảo thiếu điện

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Nguyên nhân thiếu điện là do hai máy phát điện chính của Côn Đảo  bị hỏng khiến nguồn cung cấp điện bị thiếu hụt.

Ngày 30-6, ông Nguyễn Thành Chính, chủ tịch UBND huyện Côn Đảo (Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết, từ hơn một tháng qua, huyện này phải cắt điện chiếu sáng ở một số tuyến đường và luân phiên tại các khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ.

Nguyên nhân thiếu điện là do hai máy phát điện chính của Côn Đảo bị hỏng khiến nguồn cung cấp điện bị thiếu hụt.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Giáp, giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết để giải quyết tình thế trước mắt, công ty đang đề nghị Tổng công ty, tập đoàn cho mượn máy phát điện ở Phú Quốc đưa về Côn Đảo.

Vì sự cố phức tạp, phải nhập thiết bị từ nước ngoài về để thay thế, thời gian khắc phục ít nhất phải đến đầu tháng 8-2016 mới xong.

Cũng theo ông Giáp, hiện nhu cầu tiêu thụ điện của huyện đảo này khoảng gần 2.400 kW, trong khi nguồn cung chỉ đạt hơn 2.000 kW.

Thực trạng này đã gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và việc kinh doanh của các khách sạn trên địa bàn. Theo một số khách sạn, nhà nghỉ, việc họ phải chạy máy điện dự phòng để phát điện làm tăng chi phí thêm khoảng 30-40%.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên