18/02/2020 05:37 GMT+7

Hai lần bị VAR hủy bàn thắng, Chelsea nhận thất bại trước M.U

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Hai lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng bị VAR từ chối, Chelsea đã phải nhận thất bại 0-2 trên sân nhà trước M.U tại vòng 26 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) rạng sáng 18-2.

Hai lần bị VAR hủy bàn thắng, Chelsea nhận thất bại trước M.U - Ảnh 1.

Các cầu thủ M.U ăn mừng thắng lợi trước Chelsea - Ảnh: REUTERS

Ngay từ những phút đầu trận, hai đội đều cố gắng giành quyền chủ động bằng cách kiểm soát khu vực giữa sân.

Vì vậy, các tiền vệ đôi bên phải liên tục tranh chấp để giành quyền sở hữu bóng. Điều này phần nào dẫn đến chấn thương khiến N’golo Kante phải sớm rời sân chỉ sau 11 phút.

Ở những phút tiếp theo, Chelsea tỏ ra nhỉnh hơn khi tạo ra được nhiều pha uy hiếp khung thành đáng chú ý. Điểm đến của các cơ hội thường là tiền đạo cắm Michy Batshuayi, người có lần đầu tiên đá chính cho Chelsea tại sân Stamford Bridge từ năm 2017.

Hai lần bị VAR hủy bàn thắng, Chelsea nhận thất bại trước M.U - Ảnh 2.

Tình huống đánh đầu mở tỉ số của Martial - Ảnh: GETTY IMAGES

Tình huống đầu tiên đến ở phút 23, khi các cầu thủ Chelsea phối hợp ngay trong vòng cấm của M.U và bóng đến vị trí của Willian bên cánh phải. Cầu thủ Brazil lập tức đưa bóng vào trong cho Batshuayi ở tư thế trống trải nhưng tiền đạo này lại sút hụt.

Đến phút 26, đến lượt Mason Mount từ cánh trái căng ngang vào trong nhưng Batshuayi lại gây thất vọng khi dứt điểm chệch cột trong thế không bị kèm.

Không tận dụng được cơ hội, Chelsea để cho M.U bất ngờ có bàn thắng từ một pha phòng ngự sơ hở ở phút 45. Wan-Bissaka trong tình huống dâng cao bên cánh phải có pha xử lý lắt léo rồi câu vào vòng cấm. Christensen ở bên trong đã theo kèm không tốt, để cho Martial có được khoảng trống đánh đầu chéo góc mở tỉ số cho M.U.

Sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục đẩy cao đội hình hòng tìm bàn gỡ. Đến phút 56, đội chủ nhà những tưởng có được điều đó sau một tình huống phạt góc bên cánh phải.

Kurt Zouma là người kết thúc chính xác và ban đầu trọng tài chính Anthony Taylor đã công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, sau khi hội ý với tổ trọng tài VAR, ông quyết định hủy bàn thắng vì xác định Azpilicueta có pha phạm lỗi trước đó với cầu thủ M.U.

Hai lần bị VAR hủy bàn thắng, Chelsea nhận thất bại trước M.U - Ảnh 3.

Các cầu thủ Chelsea (áo xanh) ôm đầu tiếc nuối khi bàn thắng của Zouma bị hủy vì VAR - Ảnh: REUTERS

Sau khoảnh khắc thót tim, M.U đã tổ chức thi đấu chặt chẽ hơn. Đặc biệt ở khu trung tuyến với sự bền bỉ của Fred phần nào khiến Chelsea không thể lên bóng mạch lạc. Trong bối cảnh có được lợi thế, M.U tìm được bàn thắng thứ hai ở phút 66.

Lần này vẫn là một tình huống đánh đầu với người kết thúc là Harry Maguire sau quả phạt góc của Bruno Fernandes bên cánh trái.

Hai lần bị VAR hủy bàn thắng, Chelsea nhận thất bại trước M.U - Ảnh 4.

Maguire (số 5) đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea - Ảnh: REX

Trong thế bế tắc, HLV Frank Lampard đã tung Giroud vào sân hòng tìm bàn thắng từ các cú đánh đầu. Và sự thay đổi này tưởng chừng phát huy hiệu quả khi tiền đạo người Pháp có cú đánh đầu cận thành đưa bóng vào lưới M.U ở phút 77. Tuy nhiên một lần nữa, VAR khước từ pha làm bàn này vì cho rằng Giroud đã việt vị.

Hai lần bị VAR hủy bàn thắng, Chelsea nhận thất bại trước M.U - Ảnh 5.

Tình huống Giroud đánh đầu ghi bàn nhưng không được công nhận do lỗi việt vị - Ảnh: AFP

Chelsea sau đó còn có thêm một pha bóng thiếu may mắn, khi cú đá phạt của Mason Mount ở phút 90 đưa bóng trúng cột dọc. Không thể có bàn thắng vào lưới De Gea, Chelsea chấp nhận kết quả thua chung cuộc 0-2.

Trận thua này không khiến Chelsea mất vị trí trong top 4 nhưng hiện chỉ còn hơn Tottenham 1 điểm (41 điểm và 40 điểm). Trong khi đó, M.U cũng đã gần hơn với Chelsea khi có được 38 điểm, đứng ở vị trí thứ 7.

Sợ virus Corona, M.U cấm tân binh Ighalo tập cùng đồng đội Sợ virus Corona, M.U cấm tân binh Ighalo tập cùng đồng đội

TTO - Lo sợ bị nhiễm virus Corona, CLB Manchester United (M.U) đã cấm tân binh Odion Ighalo (Nigeria) tham gia tập luyện cùng các đồng đội tại sân tập Carrington trong những ngày vừa qua.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên