24/05/2018 09:00 GMT+7

Hai học sinh chết đuối trong giờ ra chơi

T.NGUYÊN
T.NGUYÊN

TTO - Giờ ra chơi, 5 học sinh khối 7 rủ nhau ra hồ nước cách trường khoảng 400m để bắt cá, hai em Đ.X.H. và N.C.V. không may bị trượt chân xuống hồ sâu khoảng 5m.

Hai học sinh chết đuối trong giờ ra chơi - Ảnh 1.

Hiện trường nơi hai học sinh chết đuối - Ảnh: T.NGUYÊN

Chiều 23-5 tại hồ nước nằm trên địa bàn làng Plei DjRiêk, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ chết đuối thương tâm khiến 2 học sinh thiệt mạng.

Nạn nhân là em Đ.X.H. và N.C.V. (cùng học lớp 7A3 Trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Nhơn Hòa).

Theo thông tin ban đầu, trong giờ ra chơi tiết học thứ hai, 5 học sinh khối 7 rủ nhau ra hồ nước cách trường khoảng 400m để bắt cá, không may hai em H. và V. bị trượt chân xuống hồ sâu khoảng 5m.

Nhận được tin báo, người dân tìm kiếm và vớt thi thể 2 em lên bờ.

Ông Phạm Huy Bắc, hiệu trưởng, cho biết: "Trước mắt, nhà trường đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 em, hỗ trợ gia đình mỗi em 3 triệu đồng, hội phụ huynh hỗ trợ 2 triệu đồng, thị trấn Nhơn Hòa hỗ trợ 2 triệu đồng để gia đình các em lo hậu sự".

Hai nữ sinh chết đuối trong tư thế nắm chặt tay nhau Hai nữ sinh chết đuối trong tư thế nắm chặt tay nhau

TTO - Xuống bờ sông để rửa tay, 2 nữ sinh Trường THCS Long Phước bị trượt chân, rơi xuống sông rồi bị nước cuốn. Đến tối, thi thể hai em được tìm thấy trong tư thế nắm chặt tay nhau.

T.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên