12/05/2016 14:49 GMT+7

Hai công nhân thiệt mạng do cáp văng trúng lúc hạ thủy tàu

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Ngày 12-5, Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) cho biết bước đầu xác định tai nạn trong lúc hạ thủy tàu làm chết 2 công nhân là do cọc sắt hố thế sút khỏi mặt đất làm dây cáp dùng để hạ thủy văng ra trúng.

Khu vực bãi đóng tàu, nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: T.Lũy

Vụ việc xảy ra lúc 15g30 ngày 10-5, tại bãi đóng tàu khu vực Thạnh Hưng (P.Phú Thứ, Q.Cái Răng), khi 4 công nhân đang thi công hạ thủy tàu sắt cho Công ty TNHH sản xuất TMDV Ngô Kiên.

Trong lúc hạ thủy tàu sắt tải trọng lớn thì cọc sắt hố thế sút khỏi mặt đất làm dây cáp dùng để hạ thủy văng ra trúng vào người ông Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi, ngụ Thạnh Thắng, P.Phú Thứ, Q.Cái Răng) và anh Trần Thanh Tùng (36 tuổi, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, Cần Thơ), nhân viên Công ty TNHH MTV Nguyễn Gia Phú đang làm việc tại bãi đóng tàu.

Cả hai bị thương nặng, ông Hùng tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn anh Tùng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, nhưng đã qua đời sáng 11-5.

Ông Ngô Minh Linh - chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH Cần Thơ - cho biết đang phối hợp công an quận và các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn lao động tại cơ sở đóng tàu này, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý.

 

 

 

 

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên