30/03/2016 15:09 GMT+7

Hai cô gái nghi bị tạt axít giữa đường phố Sài Gòn

NGỌC KHẢI - ĐỨC THANH
NGỌC KHẢI - ĐỨC THANH

TTO - Khi hai cô gái đang chở nhau bằng xe máy trên đường Quang Trung, Q.Gò Vấp, TP.HCM thì bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe từ phía sau áp sát, tạt một loại chất lỏng (nghi là axít) vào người.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: N.D
Hiện trường vụ việc - Ảnh: N.D

Chiều 30-3, đại tá Trà Văn Lào - trưởng Công an Q.Gò Vấp TP.HCM, xác nhận Cơ quan điều tra Công an quận đang thụ lý làm rõ vụ hai cô gái bị tạt chất nghi là axít trên địa bàn quận vào sáng cùng ngày. Hiện cả hai cô gái bị thương đang được chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10g30 ngày 30-3, một cô gái khoảng 20 tuổi (chưa xác định danh tính) lái chiếc xe máy biển số tỉnh Bình Thuận chở bạn trên đường Quang Trung theo hướng từ ngã 5 Gò Vấp về cầu vượt Quang Trung.

Khi còn cách cầu Chợ Cầu khoảng 100m thì có hai nam thanh niên đi xe máy từ phía sau tới và tạt một chất lỏng vào mặt cô gái cầm lái rồi tẩu thoát.

Bị chất lỏng văng vào người, cô gái cầm lái loạng choạng tay lái ngã ra đường. Nghi nạn nhân bị tạt axít, người dân đã vội vàng ứng cứu bằng cách tạt nước để cứu nạn nhân.

Theo một số người dân thì cô gái cầm lái đã bị bỏng ở tay và mặt, còn cô gái ngồi sau thì bị chất lỏng bắn vào quần áo cháy xém. Hai cô gái sau đó đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, hai cô gái bị chất lỏng nghi là axít ngấm vào da gây bỏng rất nặng, kêu la đau đớn. Hai thanh niên ngay sau đó đã tăng ga bỏ chạy nên nhân chứng này không kịp nhìn biển số xe.

Theo ghi nhận tại hiện trường, xe máy của hai cô gái nằm giữa đường, một số trang phục, túi xách, mũ bảo hiểm cũng bị cháy xém. Nhận tin báo, công an Q.Gò Vấp cùng các lực lượng liên quan đã khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ việc.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, hai nữ sinh bị tạt a xít tên H.T.T.T.H (20 tuổi, quê Đắk lắk) và N.T.Á.D (21 tuổi, quê Bình Thuận). Hiện H bị bỏng vùng mắt độ 3,4, còn D bị bỏng nhẹ.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Huy (24 tuổi, anh ruột D.) cho hay H. và D. đều là bạn ở cùng phòng trọ và đều là sinh viên của một trường cao đẳng (tại Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Tan buổi học sáng nay, H. đi xe máy chở D.  trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp) về phòng trọ. Khi cả hai nữ sinh viên đang chạy xe thì có hai thanh niên đi xe máy hiệu Exciter từ phía sau vượt lên tạt hóa chất dạng lỏng vào người.

Theo bác sĩ Ngô Lê Đại, khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, H. bị bỏng ở độ 3 và độ 4, diện tích bỏng chiếm 3/4 vùng mặt. H. bị tổn thương mắt trái không thể phục hồi do axít gây nên.

Mắt phải của H. bị bỏng nhẹ kết mạc, tổn thương da mi mắt, có khả năng phục hồi. Hiện bệnh viện đang theo dõi diễn biến hoại tử cắt lọc làm sạch vùng mặt sau này sẽ ghép da. Còn D. bị hóa chất văng vào tay, cháy xém áo khoác.

“May là em gái tôi mặc áo khoác, chiếc áo khoác thì bị cháy còn tay em tôi chỉ bị bỏng nhẹ”, anh Huy nói. 

Lực lượng chức năng tại hiện trường - Ảnh: N.D.
Lực lượng chức năng tại hiện trường - Ảnh: N.D.
Đôi găng tay của nạn nhân bị cháy xém - Ảnh: N.D.
Đôi găng tay của nạn nhân bị cháy xém - Ảnh: N.D.
NGỌC KHẢI - ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tạt axít TP.HCM