24/09/2017 23:53 GMT+7

Hai chị em chết đuối ở đập nước đang thi công

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Ba chị em họ ở xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An chơi bóng ở sân nhà gần đập nước Trình Bật đang thi công thì quả bóng rơi xuống đập. Ba chị em xuống vớt bóng, hai em bị chết đuối.

Tối 24-9, ông Nguyễn Hồng Sơn, phó chủ tịch UBND xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, cho biết vụ đuối nước thương tâm xảy ra chiều tối cùng ngày tại đập nước Trình Bật trên địa bàn xã làm hai chị em họ tử vong là Nguyễn Lê Huyền Trang (11 tuổi) và Lê Văn Quốc Đạt (8 tuổi, em họ của Trang).

Thông tin ban đầu, gần 17h chiều 24-9, ba chị em Trang, Đạt và Nguyễn Lê Hồng Nhung (9 tuổi, em gái của Trang) chơi đá bóng trong sân nhà sát bên bờ đập Trình Bật thì bóng lăn xuống đập.

Đạt xuống đập vớt bóng nhưng không may bị trượt chân, té xuống nước. Thấy vậy, hai chị em Trang chạy đến cứu nhưng cũng bị rớt xuống nước.

Một em nhỏ chăn gia súc gần đó phát hiện và hô hoán mọi người đến cứu, nhưng chỉ cứu được Nhung.

Theo ông Sơn, thời gian vừa qua trên địa bàn mưa nhiều nên nước từ đập dâng cao gần sát đến cổng gia đình ông Bình.

Vị trí các em gặp nạn nước có độ sâu khoảng chừng gần 4m.

Đập Trình Bật do một công ty quân đội thi công, bắt đầu từ tháng 8-2016. Căn nhà gia đình của ông Nguyễn Công Bình (42 tuổi, cha của Trang) thuộc diện phải di dời, giải tỏa để thi công đập.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên