04/10/2016 16:42 GMT+7

Hải cảnh Ý cứu hơn 6.000 người di cư trong một ngày

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Trong ngày 3-10 (giờ địa phương), hải cảnh Ý đã cứu sống 6.000 người di cư, hầu hết là người châu Phi, trên 39 con tàu khác nhau.

Một chiếc tàu nhồi nhét người di cư được hải cảnh Ý cứu trong ngày 3-10 - Ảnh: AFP
Một chiếc tàu nhồi nhét người di cư được hải cảnh Ý cứu trong ngày 3-10 - Ảnh: AFP

Khi được cứu, hầu hết những con tàu ở ngoài khơi Libya này đang tìm đường đến châu Âu.

Hải cảnh Ý cho biết đây là một trong những chiến dịch giải cứu lớn nhất họ thực hiện được trong một ngày, lại đúng kỷ niệm 3 năm vụ chìm tàu làm 366 người di cư thiệt mạng tại Lampedusa.

Ngày 3-10, lợi dụng trời biển yên sau khoảng thời gian sóng to gió lớn, những kẻ tổ chức nhập cư lậu đã xua thuyền ra khơi. Những người di cư bị nhồi nhét trên xuồng cao su, thuyền, bè... Cá biệt có một xuồng chở tới 725 người.

Hải cảnh Ý đã dùng trực thăng đưa phụ nữ có thai và trẻ em đến bệnh viện ở Lampedusa, nằm ở giữa đảo Sicily và bờ biển Lybia. Trong số hơn 6.000 người này có khoảng 200 trẻ em, đa số đều không có người lớn đi cùng.

Trong chiến dịch giải cứu này, có 9 phụ nữ và 2 trẻ em thiệt mạng vì một con tàu chở 160 người bị chìm ở Garabulli, phía đông thủ đô Tripoli, Lybia.

Năm ngoái, vào ngày 3-10, chính phủ Ý đã tuyên bố tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ chìm tàu tại Lampedusa. Còn năm nay, khoảng 200 thanh niên khắp châu Âu và người thân của những nạn nhân trong vụ chìm tàu thương tâm có cuộc diễu hành tưởng nhớ tại Lampedusa.

Tính đến thời điểm này, trong năm 2016, lực lượng cứu hộ đã cứu được tổng cộng 132.000 người tìm đường vượt Địa Trung Hải, đến miền nam nước Ý.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên