TTO - Nhóm hacker Anonymous vừa gây không ít ngạc nhiên khi tuyên bố ra mắt hệ điều hành riêng cho nhóm tự phát triển. Nhiều lo ngại về những phần mềm độc hại tiềm ẩn bên trong ngoài các công cụ bảo mật.
![]() |
Giao diện Anonymous-OS - Ảnh minh họa: Internet |
Mang tên chính thức “Anonymous-OS”, hệ điều hành “cây nhà lá vườn” của nhóm hacker quốc tế có nền tảng dựa trên hệ điều hành Ubuntu 11.10 (Linux), sử dụng giao diện Mate, một biến thể của giao diện GNOME 2. Hiện Anonymous-OS chỉ có thể cài đặt thông qua một đĩa CD, hoặc ổ cứng USB.
Theo đại diện Anonymous, hệ điều hành này được tạo ra để phục vụ mục đích giáo dục, cũng như một công cụ để kiểm tra độ bảo mật của các trang web. Tuy nhiên, sau khi cài đặt, người ta nhận thấy Anonymous-OS được kèm sẵn khá nhiều công cụ, bao gồm cả ứng dụng gây ra các đợt tấn công từ chối dịch vụ (Denial-of-Service, DDOS) như “Low Orbit Ion Cannon”, hay công cụ bẻ khóa mật khẩu như “John the Ripper”, và cuối cùng là công cụ tấn công tự động theo phương thức SQL Injection “Havij”.
Bên cạnh đó, Anonymous-OS cũng cho thấy nó được làm ra để cho các thành viên Anonymous có thể giữ liên lạc với nhau, với sự hiện diện của những công cụ trò chuyện ẩn danh như XChat IRC và Pidgin. Các công cụ giúp giấu địa chỉ IP cũng như xóa dấu vết trên mạng cũng được cài sẵn đầy đủ để phục vụ người dùng có nhu cầu, chẳng hạn “JonDo” và “Vidalia”.
“Không nên dùng nếu thiếu hiểu biết”
Mặc dù một đại diện từ Anonymous khẳng định hệ điều hành này là “an toàn 100%” cho người sử dụng, các chuyên gia công nghệ vẫn khuyến cáo người dùng nên thận trọng, bởi vẫn còn quá sớm để khẳng định “Anonymous-OS” không ẩn chứa bất cứ chương trình “keylogger” (ghi lại thao tác trên bàn phím người dùng một cách trái phép) hay phần mềm độc hại nào khác.
Sau khi nhóm hacker Anonymous công bố Anon-OS, hệ điều hành dành riêng cho việc ẩn danh và phá hoại, đã có nhiều thông tin cho rằng đây là một sản phẩm không đáng tin cậy vì chứa nhiều mối nguy hại cho người dùng.
Một đại diện của Anonymous đã đăng trên Twitter nội dung khuyến cáo người dùng không tải về hệ điều hành Anon-OS nếu chưa có những kiến thức chuyên sâu về bảo mật. Hệ điều hành này chứa những công cụ dành riêng cho việc ẩn danh và tấn công mạng, nhưng cũng bao gồm cả những loại trojan nguy hiểm.
![]() |
26.067 người đã tải về hệ điều hành nguy hiểm của Anonymous. Ảnh: Source Forge |
Tuy nhiên, trên một dịch vụ tiểu blog khác là Tumblr, Anonymous lại phủ nhận những phát ngôn trên Twitter. Anonymous khẳng định nội dung trên đã gây hiểu lầm cho mọi người. Hệ điều hành Anon-OS không phải là một cái bọc chứa Trojan vì trong thế giới mã nguồn mở của Linux không có khái niệm virus.
Mặc cho Anonymous đang bất đồng trong việc phát ngôn, Source Forge ( một website lớn chuyên hỗ trợ cho những dự án mã nguồn mở như Ubuntu, Unikey,…) đã lên tiếng “nói không với Anon-OS”:
“Các chuyên gia an ninh (của Source Forge) đã tìm hiểu và xác nhận rằng đây thực sự là một dự án tiềm ẩn những nguy cơ bảo mật, chứ không chỉ đơn thuần là cung cấp những công cụ bảo mật như Anonymous đã quảng cáo”
Trái với quan điểm của Source Forge, Rik Ferguson - chuyên gia của hãng bảo mật Trend Micro - lại cho rằng Anon-OS bao gồm những công cụ sẵn có cho việc bẻ khóa và ẩn danh nhưng chưa có dấu vết cho thấy sự tồn tại của virus hay các phần mềm độc hại khác.
Theo số liệu từ BBC, đã có đến 26.000 lượt tải hệ điều hành của nhóm Anonymous. Mức độ hài lòng của người dùng là 62%. Hiện tại, trang Source Forge đã gỡ bộ cài đặt của Anon-OS nhằm hạn chế những thiệt hại cho người dùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận