
Haaland đang trở nên nguy hiểm hơn - Ảnh: Reuters
Cả Mbappe lẫn Haaland đều gặp phải một vấn đề lớn trong sự nghiệp bùng nổ của mình. Đó là họ gặt hái danh hiệu lớn quá sớm, nhờ vào sức mạnh của tập thể. Với Mbappe, anh đã vô địch World Cup khi mới 19 tuổi. Còn với Haaland, anh giúp Man City đăng quang Champions League khi 21 tuổi.
Người hâm mộ có thể cho rằng có nhiều siêu sao cũng thành công sớm tương tự. Điển hình là Messi và Ronaldo. Nhưng để nhận định chính xác, Ronaldo chỉ vô địch Champions League khi anh 23 tuổi. Còn lúc Messi làm điều tương tự, anh cũng đã gần 22 tuổi. Quan trọng hơn, ở thời điểm đó, họ đã "chín" hoàn toàn. Cả Ronaldo lẫn Messi đều là siêu sao số một, là linh hồn trong lối chơi, là người lĩnh xướng hàng công của đội nhà khi họ đạt đến vinh quang cao nhất.
Còn với Mbappe và Haaland, họ chưa đạt đến tầm cỡ đó trong thành công của đội nhà. Khi Pháp lên ngôi vô địch World Cup 2018, họ sở hữu một tập thể "đều tăm tắp". Và người lĩnh xướng hàng công của họ là Griezmann, trong khi Pogba đóng vai trò ông chủ tuyến giữa. Mbappe chưa thể sánh được với hai người đàn anh ở thời điểm đó.
Tương tự, Haaland dù ghi rất nhiều bàn thắng ở mùa 2022 - 2023, vai trò của anh trong đội thật ra vẫn kém hơn De Bruyne, Rodri và thậm chí là Dias, Stones. Đừng quên người ghi bàn thắng duy nhất cho Man City ở chung kết chính là Rodri. Sự sa sút không phanh của Man City vào mùa giải năm ngoái trùng với thời điểm Rodri dính chấn thương nặng là câu trả lời rõ ràng.
Và chính vì vậy, vô hình trung, Mbappe và Haaland đã bị "hẫng" đi một nhịp khi đặt mục tiêu đua Quả bóng vàng những năm qua. Cả hai đều tài năng, tràn đầy tự tin, nhưng là sự tự tin thái quá. Phải đến khi rơi vào hoàn cảnh không thuận lợi, họ mới thực sự nhận ra bản thân còn kém Messi và Ronaldo - những người đủ sức đương đầu nghịch cảnh như thế nào.
Mbappe đã thay đổi đáng kể trong mùa hè vừa qua để bứt phá, và Haaland cũng vậy. Mùa giải này, người hâm mộ đang được chứng kiến một Haaland hoạt động rộng hơn bao giờ hết. Rất nhiều phen anh lùi sâu tranh chấp bóng, hỗ trợ phòng ngự, hỗ trợ triển khai bóng, làm tường... Và chính khi hy sinh nhiều như thế, Haaland lại trở nên nguy hiểm hơn.
11 bàn thắng trong 8 trận cũng chỉ là hiệu suất làm bàn quen thuộc của Haaland. Nhưng hiệu suất đó trở nên ý nghĩa khi nhìn vào sự thay đổi lớn lao trong cách chơi của ngôi sao người Na Uy. Và cho đến nay, Haaland đã ghi bàn vào lưới Arsenal và Man United. Rất có thể anh sẽ không còn là "vua phá lưới" của những trận cầu nhỏ nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận