04/08/2010 20:22 GMT+7

Hà Tĩnh: Nổ bom bi, 5 học sinh bị thương nặng

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Khoảng 15g ngày 4-8, rất nhiều người dân sống gần chân đập Khe Út, xã Mỹ Lộc (Can Lộc Hà Tĩnh) nghe một tiếng bom bi nổ inh tai. Khi chạy ra mọi người thấy 5 học sinh máu chảy đầy người đang hoảng hốt khóc.

4uLInM6E.jpgPhóng to
Em Thân Phúc, một trong 5 học sinh bị thương đang được bác sĩ chăm sóc

Em Thân Phúc (học lớp 10) kể lại vào thời điểm nói trên em cùng một nhóm bạn gồm 5 học sinh ở Mỹ Lộc rủ nhau đến đập Khe Út nhặt sắt vụn bán. Tình cờ 5 em này thấy một lỏi sắt đã hoen rỉ nhú lên mặt đất. “Tưởng đó là cục sắt vụn bọn em dùng đá đập cho nó long ra để lấy bán. Nhưng khi đập được mấy nhát thì tự nhiên cục sắt đó phát nổ”, em Phúc kể.

Các bác sĩ ở Bện viện Đa khoa Can Lộc cho biết các nạn nhân còn lại là em Đặng Quốc (lớp 7), Trần Tiến (lớp 7), Đặng Phước (mẫu giáo lớn) và Đặng Quốc Thắng (lớp 7). Riêng em Trần Tiến hiện đang nguy kịch khi bị hai mảnh đạn xuyên vào bụng.

Xác định ban đầu đây có thể là quả bom của quân đội Mỹ dùng đánh phá Ngã Ba Đồng Lộc vào những năm thập niên 60 sót lại.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên