11/03/2016 18:58 GMT+7

Hà Tĩnh lần đầu phát hiện trống đồng nặng 3kg

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Ngày 11-3, ông Nguyễn Trí Sơn - giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh - khẳng định với Tuổi Trẻ rằng mặt trống đồng mà bảo tàng này vừa tiếp nhận là trống đồng đầu tiên phát hiện tại tỉnh Hà Tĩnh.

Mặt trống đồng lần đầu tiên chính thức phát hiện ở Hà Tĩnh - Ảnh: NHẬT LINH
Mặt trống đồng lần đầu tiên được tìm thấy ở Hà Tĩnh - Ảnh: NHẬT LINH

Do đó, hiện vật này có một ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Hà Tĩnh, đang được cơ quan này tiếp tục nghiên cứu.

Mặt trống dù không còn nguyên vẹn nhưng thể hiện rõ chín vòng hoa văn đồng tâm, ở giữa có mặt trời 10 cánh.

Trong đó, có các loại hoa văn như: hoa văn vòng tròn tiếp tuyến, hoa văn chim lạc và hoa văn khắc vạch cách điệu...

Vành ngoài cùng của mặt trống còn dấu vết bốn mấu, nhiều khả năng là bốn chân cóc, rất tiếc tượng cóc đã không còn.

Bán kính mặt trống là 19,2cm, nặng chừng 3kg.

Người phát hiện là cụ Nguyễn Thị Em, năm nay 82 tuổi ở thôn Yên, xã Thuận Thiện, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Thông tin bước đầu cho hay, năm 2013, cụ Em nhặt được hiện vật khi đào đất để làm nhà, cụ mang về nhà cất giữ. Một người con của cụ Em đã báo cho Bảo tàng Hà Tĩnh. Đến đầu tháng 2-2016 thì bảo tàng đã về sưu tầm.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Trống đồng Hà Tĩnh