17/05/2019 20:11 GMT+7

Hà Tĩnh xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính đối với đàn heo của một hộ dân ở địa phương, tỉnh Hà Tĩnh công bố tình trạng xuất hiện dịch tả heo châu Phi trên địa bàn.

Hà Tĩnh xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi - Video: VĂN ĐỊNH

Chiều 17-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Tuấn Thanh - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh - cho biết trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi. Đây là ổ dịch đầu tiên tại tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, chiều ngày 14-5, gia đình ông Đặng Văn Đoàn ở tổ dân phố 6, thị trấn Cẩm Xuyên, phát hiện đàn heo của gia đình bỏ ăn, thân nhiệt cao. Đến ngày 15-5, khi đàn heo bắt đầu chết rải rác, ông Đoàn mới báo cáo cho chính quyền địa phương.

Hà Tĩnh xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy đàn heo của ông Đoàn vì bị dịch tả heo châu Phi - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Ngày 16-5, Chi cục Thú y Hà Tĩnh tiến hành lấy mẫu heo bệnh gửi đi xét nghiệm. "Sáng 17-5 có kết quả xét nghiệm đàn heo của ông Đoàn dương tính, chúng tôi đã triển khai ngay các biện pháp dập dịch", ông Thanh nói.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã tổ chức tiêu hủy 55 con heo của gia đình ông Đoàn, đồng thời khoanh vùng diện rộng trên địa bàn, tập trung công tác phun tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột xung quanh khu chuồng trại.

Hà Tĩnh xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên - Ảnh 3.

Hà Tĩnh khoanh vùng dịch, phun thuốc khử trùng đối với phương tiện vào vùng dịch - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Thừa Thiên - Huế phát hiện thêm 3 ổ dịch tả heo châu Phi Thừa Thiên - Huế phát hiện thêm 3 ổ dịch tả heo châu Phi

TTO - Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phát hiện thêm 3 ổ dịch tả heo châu Phi tại 3 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở thị xã Hương Trà.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên