10/03/2006 02:17 GMT+7

Hà Tĩnh: 17 bị can chạy chế độ cho thương binh giả

MINH QUANG
MINH QUANG

TT (Hà Tĩnh) - Cơ quan điều tra CA Hà Tĩnh đang hoàn tất điều tra vụ án đường dây thương binh giả tại tỉnh này với sự góp mặt của nhiều cán bộ từ cấp xã đến thành viên hội đồng giám định y khoa, Phòng chính sách thương binh liệt sĩ Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh.

Cho đến nay, CA Hà Tĩnh đã làm rõ các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, làm môi giới hối lộ, làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức của 17 bị can trong đường dây “sản xuất” thương binh giả đã bị phá trước đây. Trong đó, Lê Bá Đào - phó trưởng Phòng thương binh liệt sĩ, người có công Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh - nhận 16 triệu đồng. Các đối tượng “cò” bị cơ quan điều tra khởi tố về tội đưa hối lộ gồm nhiều thành phần như lái xe taxi, lao động tự do, làm ruộng, cán bộ công an nghỉ hưu.

Kết thúc điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã phát hiện trên 100 thương binh giả, loại ra gần 5.000 hồ sơ. Hiện nay, số hồ sơ tồn đọng trong giải quyết chế độ thương binh của Hà Tĩnh còn khoảng 6.500 bộ và vẫn đang được cơ quan điều tra rà soát nhằm loại bỏ các trường hợp gian dối này.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên