06/12/2019 10:00 GMT+7

Hà Tiên hướng lên đô thị loại 2, mục tiêu hút 6,4 triệu khách

P.Q
P.Q

Chỉ sau một năm lên thành phố, Hà Tiên đang tất bật chuẩn bị cho lộ trình tiến lên đô thị loại 2 trước năm 2025.

Hà Tiên hướng lên đô thị loại 2, mục tiêu hút 6,4 triệu khách - Ảnh 1.

KĐT mới Hà Tiên đang là đòn bẩy quan trọng trong lộ tình phát triển của thành phố khi các dịch vụ tiện ích và thương mại đang dần dịch chuyển về đây

Đồng thời, quy hoạch thành phố, khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên với tính chất là thành phố du lịch cửa khẩu quốc gia và quốc tế, là một cực tăng trưởng trọng điểm của khu vực ĐBSCL.

Sẽ đạt chuẩn đô thị loại 2 trước năm 2025

Cuối tháng 10 vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung (QHC) thành phố và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên.

Báo cáo tóm tắt nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về phát triển thành phố và khu kinh tế cửa khẩu Hà tiên, tỉnh Kiên Giang thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội, thương mại, du lịch, văn hóa - di sản vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Bên cạnh đó, quy hoạch còn nhằm chuyển hóa không gian chức năng hướng tới phát triển đô thị thông minh, xanh, bền vững với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tạo tiền đề để Hà Tiên đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trước năm 2025.

Đồng thời, quy hoạch thành phố và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên với tính chất là thành phố cửa khẩu du lịch quốc gia và quốc tế, là một cực tăng trưởng trọng điểm của khu vực ĐBSCL.

TP Hà Tiên được định hướng phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm nhằm khai thác và phát huy các tiềm năng, lợi thế hiện có, theo hướng lấn biển, hình thành chuỗi đảo ven biển kết nối trung tâm thành phố với quần đảo Hải Tặc.

Hiện nay, Hà Tiên đang là thành phố thu hút mạnh đầu tư của vùng Tây Nam Bộ.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư Tỉnh Kiên Giang vào tháng 7 năm nay, Hà Tiên bất ngờ nhận được sự chú ý mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp với các dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp hàng điện tử, máy tính; Nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp, công suất 10.000 tấn sản phẩm; Nhà máy sản xuất và gia công vali, túi xách, giày da xuất khẩu công suất 5 triệu sản phẩm/năm hay khu phức hợp công nghiệp chuỗi giá trị tôm công nghệ cao quy mô 10 ngàn ha của tập đoàn Minh Phú.

Đặt mục tiêu 6,4 triệu lượt du khách

Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của Hà Tiên, đến năm 2030, Hà Tiên dự kiến hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chất lượng cao.

Mục tiêu cụ thể, năm 2020: thu hút trên 3 triệu lượt khách. Năm 2025: thu hút trên 4,4 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 9.400 tỉ đồng. Năm 2030: thu hút trên 6,4 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 34.500 tỉ đồng.

Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm nay, Hà Tiên đã đón 2,4 triệu lượt du khách, giữ vững vị trí thu hút du lịch thứ 2 Tây Nam Bộ, chỉ sau Phú Quốc.

Theo đánh giá của Ông Mai Đức Toàn, Giám đốc Khối KDDV công ty C&T- doanh nghiệp đang hoạt động sôi nổi tại Kiên Giang, mục tiêu trên là hoàn toàn khả quan khi đây là thành phố du lịch biển duy nhất tại Tây Nam Bộ với các bãi tắm nổi tiếng như Mũi Nai, Bãi Nò...

Ngoài hệ thống biển đảo trù phú, đóng vai trò là cửa ngõ giao thông của Phú Quốc và các nước Campuchia, Thái Lan (khi đến Việt Nam), Hà Tiên đặc biệt có thế mạnh du lịch tâm linh, lễ hội.

Mùa du lịch trọng điểm của thành phố diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5 âm lịch hàng năm.

Nhằm kéo dài mùa du lịch, thu hút trọn vẹn du khách đến quanh năm, Hà Tiên đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực.

Điển hình là hoạt động bơm cát trắng tại các bãi tắm, nâng cấp Quốc lộ 80, Quốc lộ 61, đường ra cửa khẩu, cung cấp điện ra Quần đảo Hải Tặc, khuyến khích doanh nghiệp phát triển công nghiệp, du lịch.

Mới đây nhất, chợ đêm cũ trên đường Trần Hầu được dời vào KĐT mới Hà Tiên, giao cho công ty C&T quy hoạch mới, hiện đại.

Với tổng hơn 500 gian hàng, áp dụng mô hình Hong Kong, tích hợp nhiều tiện ích như cánh đồng bướm hoa, kênh hoa đăng, sân khấu ngoài trời, chợ đêm nhanh chóng trở thành điểm du lịch hút khách của thành phố trẻ, lọt top điểm đến hấp dẫn bậc nhất phía Nam.

Hà Tiên hướng lên đô thị loại 2, mục tiêu hút 6,4 triệu khách - Ảnh 2.

Chợ đêm mới nhanh chóng lọt top điểm đến hấp dẫn bậc nhất phía Nam

Để chuẩn bị cho sự tăng tốc sắp tới, công ty C&T cho ra mắt tổ hợp thương mại Ha Tien Centoria mang đến cho thị trường 235 nền, shophouse và shoptel.

Dự án sở hữu nhiều tiện ích cao cấp kỳ vọng nâng tầm nền du lịch như công viên nước, khu vui chơi trẻ em, đại lộ ánh sáng, công viên kỳ quan dòng chảy thời gian, đường sách, bến du thuyền…

Mỗi sản phẩm tại Ha Tien Centoria cao 5 tầng, rộng 7m, diện tích đất dao động từ 84-120m2.

Với lợi thế chuyên biệt cho kinh doanh thương mại khi ôm trọn siêu chợ đêm, liền kề với tổ hợp thương mại của Vingroup đang đề xuất triển khai, dự án đặc biệt thích hợp cho xây dựng các cửa hàng thương mại, shoptel mini.

Cũng tại khu vực này, trong một vài năm tới, C&T sẽ triển khai khu căn hộ cao nhất Hà Tiên. Đặc biệt trong ngày 6-12 tới, một loạt tiện ích cao cấp lần đầu tiên có mặt tại TP. Hà Tiên sẽ khai trương trong KĐT mới gồm hệ thống Lotteria, sân tennis, hồ bơi vô cực, công viên, gym….

Chưa kể hàng loạt doanh nghiệp uy tín đang chạy đua góp mặt tại thị trường này như Vingroup, Hà Đô, Trần Thái, City Land… sẽ mang đến diện mạo khác cho thành phố thập cảnh: lột xác và nâng tầm.

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên