10/10/2010 07:49 GMT+7

Hạ thủy tàu khảo sát biển mang tên Trần Đại Nghĩa

V.HÙNG
V.HÙNG

TT - Công ty TNHH MTV Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng) tại Đà Nẵng vừa hạ thủy tàu khảo sát, đo đạc biển ký hiệu HSV 6613 mang tên Trần Đại Nghĩa (tên cố giáo sư - viện sĩ, vị tướng và là cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng VN) sau hơn hai năm thi công.

KuaOGjDy.jpgPhóng to
Tàu khảo sát biển mang tên giáo sư - viện sĩ Trần Đại Nghĩa vừa được hạ thủy - Ảnh: V.Hùng

Tàu HSV 6613 do Tập đoàn Damen (Hà Lan) thiết kế là loại tàu vỏ thép, cấp hoạt động không hạn chế, có thể xoay trở dễ dàng ngay cả trong vùng nước hẹp, sức chịu sóng gió trên cấp 12.

Tàu HSV 6613 có chiều dài 66,3m, chiều rộng lớn nhất 13,2m, chiều cao mạn 6,5m, lượng giãn nước 1.550 tấn, phạm vi hoạt động 2.500 hải lý ở tốc độ trung bình 10 hải lý/giờ, hoạt động liên tục trên biển trong 60 ngày... Tàu được trang bị bốn tổ máy diesel, hai chân vịt cố định có thể xoay 3600, một chân vịt mũi cùng các thiết bị hàng hải cần thiết khác.

Tàu HSV 6613 được bàn giao cho quân chủng hải quân đưa vào sử dụng cho mục đích khảo sát, đo đạc biển, khảo sát thủy văn, thiết lập bản đồ toàn cảnh vùng biển VN, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thăm dò, khai thác, quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên biển, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên biển.

V.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên