11/09/2011 06:17 GMT+7

Hạ thủy giàn khoan tự nâng 90m nước

ĐÔNG HÀ - P.PHƯƠNG
ĐÔNG HÀ - P.PHƯƠNG

TT - Chiều 10-9, tại khu cảng dầu khí TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN (PVN) đã tổ chức lễ hạ thủy công trình giàn khoan tự nâng 90m nước.

Giàn khoan tự nâng 90m nước là công trình cơ khí trọng điểm quốc gia, lần đầu được chế tạo tại VN do PVN làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí - PV Shipyard (đơn vị thành viên của PVN) làm tổng thầu EPC. Giàn tự nâng có trọng lượng gần 12.000 tấn, chiều dài chân 145m, có khả năng hoạt động ở độ sâu tới 90m nước, chiều sâu khoan 6,1km. Giàn khoan này đã được Cơ quan Đăng kiểm hàng hải Hoa Kỳ cấp chứng nhận.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao công trình trên bởi đây là bước tiến quan trọng trong ngành dầu khí - cơ khí, ngành đóng mới giàn khoan của VN.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đã gắn biển công trình cho giàn khai thác Mộc Tinh do Công ty điều hành dầu khí Biển Đông làm chủ đầu tư, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro làm tổng thầu và Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PVC-MS) là nhà thầu thi công, chế tạo. Giàn Mộc Tinh là giàn khai thác dầu khí lớn nhất từ trước đến nay được chế tạo và lắp đặt tại VN, với tổng khối lượng cả phần chân đế và khối thượng tầng lên tới hơn 15.000 tấn.

ĐÔNG HÀ - P.PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên