Phóng to |
| Ai quản lý chất lượng các khu nhà trọ này? |
KTX chỉ đủ chỗ cho khoảng 30% SV
Ông Nguyễn Trí Tuệ - Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý SV ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội - cho biết: Mặc dù đã rất cố gắng KTX của trường cũng chỉ đáp ứng chỗ ở cho trên 3.000 SV, trong khi đó chưa kể các loại hình đào tạo khác, riêng lượng SV hệ chính quy đã lên đến 13.000.
KTX ĐH Bách khoa Hà Nội xếp kín phòng cũng chỉ đạt 4.200 SV trên tổng số hơn 20.000 SV toàn trường. KTX ĐH Xây dựng công suất cao nhất 1.500 trên tổng số hơn 10.000 SV.
Theo anh Nguyễn Công Bằng - Phó ban Thanh niên trường học (Thành Đoàn Hà Nội) - hiện trong tổng số trên 60.000 học sinh, SV thuộc khối trường ĐH - CĐ - THCN và dạy nghề chỉ có khoảng 30% được ở trong KTX, còn lại hàng ngàn SV phải thuê nhà.
Riêng tại quận Cầu Giấy, theo Thượng tá Vũ Quý Đông - Phó Trưởng Công an quận, trong 22 trường trên địa bàn quận với tổng số SV hiện nay là 38.889 người thì chỉ 15 trường có KTX với số SV nội trú KTX mới đạt 11.039 người, còn lại hiện có tới trên 25.000 học sinh, SV tạm trú ở nhà trọ. Số nhà trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy đã tăng lên 3.835 hộ cho thuê với 11.347 phòng cho thuê; hộ cho thuê nhiều nhất là 30 phòng với 200 SV ở trọ.
Nhà trọ: ô nhiễm, chật chội, bất an
12 giờ trưa nắng gay gắt. Nguyễn Văn Đạt, SV năm thứ nhất CĐ Xây dựng Hà Nội, vẫn mồ hôi nhễ nhại quần đùi áo may ô nhặt rau, vo gạo chuẩn bị bữa ăn cho 3 người.
Căn phòng số 1 ngõ 201 làng Phùng Khoang (Trung Văn, Từ Liêm) lợp phiprôximăng xập xệ chưa đầy 9m2 với la liệt quần áo, nồi xoong, xe đạp, sách vở. Đạt cho biết, nhà chật mà vẫn phải nấu ăn trong nhà thật bất tiện. Đáng ngại nhất là mùi hôi thối nồng nặc từ dãy chuồng lợn và ruộng rau muống cách phòng trọ vài bước chân làm cả nhóm nhiều phen ngột thở.
Nhà số 10 tổ 21 Nghĩa Đô (Cầu Giấy) có 6 phòng thuê được dựng lên trên khu đất kẹt quá nhỏ dẫn đến người ra vào khu vệ sinh chung phải đi lom khom chẳng khác gì lên xuống hầm chữ A.
Tắm giặt, nấu ăn, vệ sinh đều phải chờ. Khoảnh sân chung quá nhỏ lúc nào cũng chật cứng vì xe máy, xe đạp, dây phơi quần áo. Đi vào nhiều khu nhà trọ tại tổ 28 (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy) phía giáp bãi trồng rau, không ít lần chúng tôi phải bịt mũi vì những đống rác thải cao ngập đến cửa sổ sát nhà hoặc ngay trên lối đi đang rỉ nước đen ngòm.
Những SV thuê nhà gần những quán karaoke, Internet... cũng đang phải chịu không ít cảnh chướng tai, gai mắt. Đại diện cơ quan chức năng quận Cầu Giấy thừa nhận, phòng trọ đủ điều kiện tối thiểu chiếm 70% còn lại tới 30% số phòng không đáp ứng được các điều kiện tối thiểu.
Sẽ ban hành tiêu chuẩn KTX - nhà trọ văn hóa
Là một trong những quận đầu tiên trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến rộng rãi xây dựng tiêu chí KTX - nhà trọ văn hóa, ông Vũ Hồng Khanh - Bí thư Quận ủy - khẳng định quyết tâm chấn chỉnh quản lý SV tạm trú. Ông Khanh cho biết, quận đang phối hợp khảo sát, lấy ý kiến đóng góp đề xuất với UBND TP ban hành tiêu chuẩn KTX văn hóa, nhà trọ SV văn hóa trên cơ sở quy chế cụ thể, buộc nhà trường, chủ nhà trọ và SV phải thực hiện.
6 tiêu chí cần áp dụng bao gồm: quy định về ăn uống, nơi ở, vệ sinh môi trường, sinh hoạt tập thể và sinh hoạt cá nhân, việc chấp hành pháp luật và quy định của địa phương, trách nhiệm với cộng đồng...
Theo anh Nguyễn Công Bằng, biện pháp trước mắt là nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương nơi SV thuê nhà trọ; cần có mối liên hệ thường xuyên quản lý SV, kịp thời thông báo về những SV vi phạm pháp luật để giáo dục, xử lý.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận