* Giá rau củ ổn định, thực phẩm tươi sống tăng giá
Ông Đồng cho biết với việc giá cả đang tăng, nếu giữ nguyên số tiền tạm ứng như năm 2010 là 400 tỉ đồng để bình ổn giá thì số lượng hàng sẽ ít đi. Vì vậy, sở sẽ đề nghị nâng mức cho vay tạm ứng lên 500 tỉ đồng. Ngoài ra theo ông Đồng, các quận, huyện, khu vực nông thôn cũng cần tạo điều kiện mở rộng mạng lưới, điểm bán hàng để đưa hàng bình ổn giá ra khu vực ngoại thành.
* Ghi nhận giá các mặt hàng thực phẩm tại một số chợ đầu mối và bán lẻ tại Hà Nội cho thấy giá mặt hàng thực phẩm tươi sống đã tăng, còn giá rau củ quả vẫn ổn định. Cụ thể tại chợ đầu mối Vân Trì (Đông Anh), cải bắp 2.000 đồng/kg, su hào 1.000-1.500 đồng/củ, su su 2.500 đồng/kg, cà chua 3.000-4.000 đồng/kg. Mặt hàng thịt heo giá dao động 75.000-80.000 đồng/kg, thịt bò 170.000-200.000 đồng/kg, cá trôi trước đó chỉ có 22.000 đồng/kg nay tăng lên 27.000-30.000 đồng/kg.
Giá các mặt hàng tươi sống trên thị trường tại TP.HCM cũng bắt đầu tăng sau khi giá xăng dầu điều chỉnh. Giá thịt bò lên 170.000 đồng/kg, bò philê 180.000 đồng/kg. Nóng nhất vẫn là dầu ăn, hiện nay chênh lệch giữa hàng bình ổn và thị trường lên đến 14.000-15.000 đồng/lít khiến các điểm bán hàng bình ổn luôn trong tình trạng hết hàng.
* Ngày 27-2, ông Văn Đức Mười, tổng giám đốc Vissan, cho biết sẽ tăng giá thực phẩm chế biến và tươi sống không nằm trong danh sách bình ổn giá lên 15%. Mức tăng sẽ được áp dụng từ ngày 5-3. Ông Mười cho biết buộc phải tăng giá sau khi giá điện, tỉ giá, xăng dầu tăng. Riêng giá điện mới sẽ làm tăng giá thành thêm 2%.
Tại các siêu thị, ngành hàng may mặc sẽ khởi động đợt tăng giá ngay đầu tháng 3 với mức tăng 15-20%. Các ngành hàng thực phẩm chế biến, thực phẩm công nghệ đều đã thông báo tăng giá 7-21% và áp dụng giữa tháng 3.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận