Phóng to |
| Ngày 12-8, nhiều khu vực của Q.Cầu Giấy phải sử dụng máy phát điện để phục vụ sinh hoạt, sản xuất - Ảnh: Xuân Long |
Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội, sự cố ban đầu làm mất điện diện rộng tại quận Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm và một số khu vực của huyện Từ Liêm. “Đến khoảng 23g15 đêm 11-8, Điện lực Hà Nội đã chuyển nguồn cấp điện trở lại cho các khu vực của quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, đồng thời bố trí lực lượng khắc phục sự cố ngay trong đêm nhưng vẫn còn một số khu vực của quận Cầu Giấy chưa thể cấp điện trở lại trong ngày 12-8” - một lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết.
Ông Vũ Khánh Hưng, giám đốc Công ty lưới điện cao thế 110kV, cho biết: “Thiết bị này được sử dụng từ thời Liên Xô cấp, đến nay đã có tuổi cần phải thay. Tuy nhiên, trong kế hoạch nâng cấp và thay mới tại trạm biến áp này hiện mới thay được một số thiết bị. Riêng tụ phân phối khi chưa kịp thay thì đã xảy ra sự cố”. Theo ông Hưng, công ty đã điều động người và phương tiện thay mới toàn bộ phần hư hỏng. Việc khắc phục đòi hỏi mất rất nhiều thời gian vì sau khi thay mới phải đấu nối các thiết bị.
Theo ghi nhận tại các phường Quan Hoa, Dịch Vọng Hậu, Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, sự cố nổ tụ phân phối trạm biến áp 110kV Nghĩa Đô đã làm mọi sinh hoạt của hàng vạn hộ dân tại đây đảo lộn. Hàng loạt cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đã phải huy động máy phát điện để duy trì hoạt động. Tại các khu chung cư N11A, NO2, NO3 phố Trần Quý Kiên, tình trạng mất điện đã khiến hệ thống thang máy các tòa nhà ngừng hoạt động gần trọn ngày 12-8. Còn ở các trường tiểu học, trung học Dịch Vọng B, sự cố mất điện cũng khiến học sinh phải nghỉ học trong ngày 12-8.
Đáng chú ý toàn bộ hệ thống đèn điện chiếu sáng trên khu vực được cấp từ trạm 110kV Nghĩa Đô bị ngắt hoàn toàn. Hệ thống điện chiếu sáng phục vụ giao thông bị mất đã gây tai nạn cho người đi đường. Điển hình là hai vụ va chạm xe xảy ra tại ngã ba đường Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh và ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Trần Cung, Hoàng Quốc Việt... khiến hai người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Đến cuối ngày 12-8, tình trạng mất điện tại năm phường của quận Cầu Giấy nói trên vẫn chưa được khắc phục. Theo ông Vũ Khánh Hưng, sự cố trên không gây thiệt hại nhiều về kinh tế, tuy nhiên đã làm ảnh hưởng lớn tới sản xuất và sinh hoạt của khách hàng dùng điện nên Tổng công ty Điện lực Hà Nội gửi lời xin lỗi tới tất cả khách hàng bị ảnh hưởng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận