Tại phủ Tây Hồ ngày 7-2, giá giữ xe thấp nhất cũng 10.000 đồng/xe máy, có nơi “hét” 30.000-50.000 đồng/xe. Các hàng quán ăn uống, hoa quả, đổi tiền lẻ... quanh phủ mọc lên như nấm và thi nhau “chặt chém”.
Một tô bún ốc có giá 50.000 đồng, xoài, cam canh, thanh long tăng giá gấp đôi ngày thường lên mức 60.000-70.000 đồng/kg, dịch vụ đổi tiền lẻ thì phần lớn theo giá chung 100 ăn 50.
![]() |
Giá gửi xe niêm yết trên bảng đã bị xóa để các chủ bãi dễ dàng “chặt chém” khách - Ảnh: Thân Hoàng |
Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lượng người đến tham quan, xin chữ, cầu may đông nghẹt khiến giao thông trên đường Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng... thường tắc nghẽn. Trên đường Văn Miếu, nhiều hộ gia đình đã chiếm lòng đường làm bãi trông ôtô khiến tình trạng tắc nghẽn thêm nghiêm trọng.
Giá gửi xe ở hầu hết các bãi giữ xe tự phát xung quanh khu vực này thấp nhất cũng 20.000 đồng/xe máy. Nhiều bãi có treo biển nhưng lại xóa giá niêm yết để dễ dàng “chặt chém” khách vào tham quan.
Thậm chí vì không thể xếp hàng quá lâu chờ mua vé vào cửa nên nhiều người dân phải chấp nhận mua vé “chợ đen” với giá 35.000-40.000 đồng/cặp, trong khi giá vé ban quản lý niêm yết là 10.000 đồng/vé.
Tương tự, tại chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, chùa Hà... người dân cũng chen chúc xếp hàng vào lễ và phải chịu cảnh “chặt chém”. Hầu hết ai cũng bức xúc nhưng khi thắc mắc thì nhận được câu trả lời “ngày tết chỗ nào chả vậy”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận