31/05/2007 21:05 GMT+7

Hà Nội: Cưỡng chế công trình xây dựng sai phạm tại phường Bưởi

TTXVN
TTXVN

Đúng 8g sáng 31-5, các lực lượng chức năng của quận Tây Hồ và UBND phường Bưởi (thành phố Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế đối với công trình xây dựng sai phạm tại số 16 tổ 6, cụm 2, phường Bưởi do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 646 làm chủ đầu tư.

gukQUkLp.jpgPhóng to
Công nhân phá dỡ đều phải đeo dây bảo hiểm. Ảnh: VNE
Đúng 8g sáng 31-5, các lực lượng chức năng của quận Tây Hồ và UBND phường Bưởi (thành phố Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế đối với công trình xây dựng sai phạm tại số 16 tổ 6, cụm 2, phường Bưởi do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 646 làm chủ đầu tư.

Đây là công trình sai phép nghiêm trọng đầu tiên trong hàng loạt công trình phát hiện thời gian vừa qua, bị cưỡng chế do chủ đầu tư không tự giác tháo dỡ phần công trình sai phạm theo yêu cầu.

60 thanh tra xây dựng, công an trật tự và công nhân xây dựng thực hiện công tác "cắt ngọn" tòa nhà 13 tầng tại tổ 16, cụm 2. Tổng chi phí phá dỡ khoảng 900 triệu đồng, kéo dài trong 2 tháng.

Theo UBND quận Tây Hồ, công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, có quy mô 13 tầng, 1 tầng hầm, 1 tầng áp mái, tăng so với giấy phép 4 tầng, vượt chiều cao khoảng 17m, vượt diện tích sàn xây dựng 1.125m2.

Công trình đã bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp đình chỉ thi công tuyệt đối, cắt điện, cắt nước, nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình cho hoàn thiện; không chấp hành các quyết định, yêu cầu của chính quyền. UBND quận và phường phải áp dụng biện pháp cưỡng chế phần sai phạm với thời gian phá dỡ là 60 ngày. Toàn bộ chi phí chủ đầu tư phải chi trả, nếu không công trình sẽ không được đưa vào sử dụng.

Trong khi các quận Tây Hồ, Đống Đa có thái độ kiên quyết trong việc xử lý công trình sai phép nghiêm trọng, thì quận Ba Đình lại tỏ ra lúng túng, bị động với việc tiếp tục gia hạn nộp phương án, biện pháp thi công tháo dỡ cho chủ công trình số 4 Đặng Dung và 2/31 Nguyễn Chí Thanh, mặc dù đây là những công trình sai phép đầu tiên bị phát hiện.

Trước đó, hai công trình sai phép tại phố Đào Duy Anh và phường Quảng An đang được chủ đầu tư tự giác tháo dỡ.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên