09/02/2022 11:45 GMT+7

Hà Nội có tân giám đốc CDC sau gần 2 năm

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Trương Quang Việt - phó giám đốc phụ trách điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) - giữ chức vụ giám đốc cơ quan này.

Hà Nội có tân giám đốc CDC sau gần 2 năm - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội tặng hoa chúc mừng tân giám đốc CDC Trương Quang Việt - Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Ông Trương Quang Việt sẽ giữ chức vụ trên 5 năm, kể từ ngày 28-1-2022.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp công tác của ông Việt, đồng thời cũng là một trọng trách lớn lao. 

Bà Hà mong tân giám đốc sẽ đưa CDC Hà Nội ngày càng phát triển hơn, đặc biệt khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội còn diễn biến phức tạp.

Trước đó, tháng 6-2020, ông Việt được điều động, bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc phụ trách điều hành CDC Hà Nội (khi đó ông đang là phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội).

Vị trí giám đốc CDC Hà Nội đã để trống gần 2 năm nay sau khi cựu giám đốc Nguyễn Nhật Cảm bị khởi tố vì liên quan tới những sai phạm trong đấu thầu thiết bị y tế xảy ra tại CDC Hà Nội trong năm 2020.

Vụ 4 F0 bị Vụ 4 F0 bị 'bỏ rơi' vì chưa có kết quả khẳng định, CDC Hà Nội nói 'do mẫu xét nghiệm nhiều'

TTO - Ông Khổng Minh Tuấn - phó giám đốc CDC Hà Nội - cho biết ngành y tế đang phải xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn so với trước đây. Đặc biệt, có nhiều mẫu phải xét nghiệm tới lần thứ 2, 3 mới khẳng định, nên ít nhiều ảnh hưởng tới tiến độ.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên