24/11/2018 08:19 GMT+7

Hà Nội bất ngờ đưa 60 giàn pháo hoa bắn mừng Đại hội thể thao toàn quốc

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - 3 ngày trước khi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 chính thức diễn ra, UBNDTP Hà Nội ban hành kế hoạch bắn pháo hoa tại Lễ khai mạc Đại hội với 60 giàn pháo hoa được chuẩn bị.

Hà Nội bất ngờ đưa 60 giàn pháo hoa bắn mừng Đại hội thể thao toàn quốc - Ảnh 1.

Hà Nội quyết định bắt pháo hoa chỉ 3 ngày trước khi Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

UBNDTP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND về việc tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 sẽ diễn ra vào tối 25-11 tại Hà Nội.

Cụ thể, Hà Nội sẽ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm) với tổng số 60 giàn và thời lượng 5 phút.

Chương trình bắn pháo hoa chia làm 2 lần: Lần 1 thực hiện sau bài phát biểu khai mạc Đại hội, kéo dài 2 phút (từ 21h13-21h15); lần 2 thực hiện sau Lễ khai mạc, kéo dài 3 phút (từ 21h42-21h45).

UBND TP Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng của Thành phố và quận Nam Từ Liêm thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa.

UBND TP Hà Nội dự kiến tổng kinh phí cho 5 phút bắn pháo hoa ngày khai mạc Đại hội vào khoảng 486 triệu đồng và được vận động từ nguồn xã hội hóa.

Kế hoạch của UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ Sở Thông tin và Truyền thông cũng với các cơ quan báo chí của TP Hà Nội thông tin, thông báo kịp thời việc tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 phục vụ nhân dân Thủ đô Hà Nội.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên