23/12/2006 15:03 GMT+7

Hà Nội - Tháo dỡ biển cho phép rẽ phải khi đèn đỏ

Theo An Ninh Thủ Đô
Theo An Ninh Thủ Đô

Ngày 22-12-2006, Trưởng phòng CSGT Hà Nội Đào Công Hải cho biết, đơn vị đã bàn với Sở GTCC thống nhất việc tạm dừng rẽ phải, rẽ trái các phương tiện khi có đèn đỏ nhằm đảm bảo an toàn cho người đi bộ.

1u5TD3Sy.jpgPhóng to
Các phương tiện sẽ không được rẽ phải. Ảnh: Hoàng Hà
Ngày 22-12-2006, Trưởng phòng CSGT Hà Nội Đào Công Hải cho biết, đơn vị đã bàn với Sở GTCC thống nhất việc tạm dừng rẽ phải, rẽ trái các phương tiện khi có đèn đỏ nhằm đảm bảo an toàn cho người đi bộ.

Cùng ngày, ngành giao thông đã bắt đầu tháo dỡ các biển báo hiệu "đèn đỏ được phép rẽ phải".

Theo thống kê của Phòng CSGT, thời gian qua số vụ tại nạn liên quan đến người đi bộ trong khi sang đường gặp phải các phương tiện rẽ phải, rẽ trái khi có đèn đỏ chiếm tỉ lệ khá cao trong các vụ tai nạn giao thông. Việc cho phép phương tiện rẽ phải tại một số nút giao thông khi có đèn đỏ đang áp dụng chỉ là giải pháp tình thế. Vì vậy, quyết định dừng rẽ phải là một giải pháp hợp lý.

Đến chiều 22-12 các đơn vị của ngành giao thông đã thực hiện kẻ vạch sơn kẻ trên đường được 30%, các cụm đèn tín hiệu ở dốc Tân Ấp, Long Biên (Hà Nội) đã được lặp đặt, bắt đầu tháo dỡ các biển báo hiệu "đèn đỏ được phép rẽ phải".

Lãnh đạo Sở GTCC cho biết sẽ tiếp tục khảo sát để lắp đặt các cụm đèn tín hiệu tiếp theo, cầu vượt dành cho người đi bộ, thi công lại nút giao thông chùa Hà...

Theo An Ninh Thủ Đô
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên