23/01/2007 05:42 GMT+7

Hà Lan - vương quốc xe đạp

N.QUÂN (Theo Libération, TTXVN)
N.QUÂN (Theo Libération, TTXVN)

TT - Hà Lan có thể được ví là “vương quốc xe đạp” bởi lượng xe đạp đang được sử dụng còn nhiều hơn cả dân số nước này và trung bình mỗi người dân Hà Lan mỗi năm trải qua hành trình 917km trên phương tiện hai bánh thô sơ này.

8TbnHwpV.jpgPhóng to
Xe đạp rất phổ biến ở Amsterdam - Ảnh: Lycos.fr
TT - Hà Lan có thể được ví là “vương quốc xe đạp” bởi lượng xe đạp đang được sử dụng còn nhiều hơn cả dân số nước này và trung bình mỗi người dân Hà Lan mỗi năm trải qua hành trình 917km trên phương tiện hai bánh thô sơ này.

Nhằm đối phó với tình trạng kẹt giao thông ở các thành phố lớn, từ nhiều năm trước Chính phủ Hà Lan đã khuyến khích người dân sử dụng xe đạp thay cho ôtô hoặc xe máy. Chính sách này đã được dân chúng đồng tình và hưởng ứng rất tích cực. Cho đến nay, theo ước tính, Hà Lan đã có tới 18 triệu xe đạp, trong khi dân số nước này chỉ khoảng 16 triệu người.

Không ít chính trị gia, các chủ nhà băng, thậm chí các thành viên trong hoàng gia vẫn sử dụng xe đạp làm phương tiện đi lại hằng ngày. Hà Lan cũng có những qui định rất nghiêm ngặt đối với những người sử dụng xe đạp.

Chẳng hạn, người đi xe đạp không bật đèn vào buổi tối bị phạt 30 euro. Theo thống kê, năm 2005, tại Hà Lan có 177 người đi xe đạp bị thiệt mạng trong tổng số 760 người chết vì tai nạn giao thông. Tuy vậy, Hiệp hội Xe đạp châu Âu vẫn đánh giá đi xe đạp ở Hà Lan là ít rủi ro nhất.

Hà Lan mỗi năm sản xuất hơn 1 triệu xe đạp. Do có quá nhiều xe đạp nên mất cắp xe đạp cũng nhiều. Trung bình mỗi năm tại Hà Lan có khoảng 800.000 xe đạp bị mất cắp, trong đó có 100.000 chiếc tại Amsterdam.

N.QUÂN (Theo Libération, TTXVN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên