Bước vào trận chung kết, cả hai tay vợt đều thi đấu tốt, giao bóng chuẩn xác. Sự khác biệt chỉ là một sai sót nhỏ của Federer ở bàn thứ sáu, khiến anh mất break. Tận dụng cơ hội, Djokovic thắng ván này 6-3.
Ván nhì diễn ra căng thẳng hơn khi Federer mất break rất sớm nhưng cũng mau chóng lấy lại break, kéo tỉ số đến 6-6, buộc phải thi đấu bàn tie-break để phân định thắng thua. Lúc này, Djokovic tỏ ra hơi nóng vội, mắc ba lỗi giao bóng kép giúp Federer thắng 7-5 trong bàn tie-break để thắng ván nhì 7-6 và gỡ hòa 1-1.
Sang ván ba, một lần nữa Federer lại sớm mất break và một lần nữa cũng lấy lại break, để cân bằng tỉ số 2-2. Tuy nhiên, từ thời điểm này, do đã 33 tuổi nên Federer xuống sức thấy rõ, không còn giữ được lối chơi và thất bại liên tiếp ở các bàn kế tiếp rồi chịu thua 2-6.
Đây là chức vô địch thứ tư của Djokovic tại Giải Indian Wells Masters, vào các năm 2008, 2011, 2014 và 2015, cân bằng kỷ lục số lần vô địch tại đây của Roger Federer. Đây cũng là chức vô địch Masters thứ 21 và là chiếc cúp thứ 50 trong sự nghiệp của Djokovic.
[box]Ở trận chung kết nội dung đơn nữ, hạt giống số 3 người Romania, Simona Halep lội ngược dòng thắng cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic 2-6, 7-5, 6-4 sau 2 giờ 37 phút.
Vào trận này, Halep có lợi thế hơn Jankovic với ba ngày nghỉ do không phải đánh trận bán kết vì Serena chấn thương, phải bỏ cuộc. Ngược lại, nhờ kinh nghiệm, Jankovic đã nhập cuộc tốt, giành chiến thắng trong ván đầu và có break ở đầu ván nhì. Nhưng sau đó Jankovic dần đánh mất lợi thế để Halep lội ngược dòng.
Trong suốt trận, cả hai tay vợt đều chật vật trong bàn cầm giao và đã có đến 18 lần tay vợt này thắng bàn đối phương cầm giao bóng. Sau trận đấu, Jankovic - năm nay 30 tuổi - thừa nhận đã đuối sức vào cuối trận nên không thể thi đấu tốt. [/box]
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận