09/09/2022 09:04 GMT+7

Guồng xay khắc nghiệt của Chelsea

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Thomas Tuchel trở thành HLV thứ 11 bị Chelsea sa thải trong vòng 15 năm qua - một con số vào loại kỷ lục trong nhóm các CLB hàng đầu châu Âu.

Guồng xay khắc nghiệt của Chelsea - Ảnh 1.

Không còn HLV Tuchel nhưng Chelsea vẫn còn một dàn hảo thủ đủ để cạnh tranh mọi danh hiệu - Ảnh: Reuters

Danh sách trước đó gồm Jose Mourinho, Avram Grant, Felipe Scolari, Carlo Ancelotti, Villas-Boas, Di Matteo, Rafa Benitez, Antonio Conte, Maurizio Sarri và Frank Lampard.

Hồi tháng 3, CIES Football Observatory đưa ra một thống kê cho thấy ở Premier League, khoảng thời gian tại vị trung bình của mỗi HLV là 772 ngày. Người hâm mộ thường chú tâm vào các CLB lớn, những vụ sa thải của họ vì vậy luôn đình đám hơn.

Nhưng thực tế, các đội bóng nhỏ mới thường thay HLV. Cụ thể, Crystal Palace đã sa thải HLV đến 28 lần từ năm 2000 đến nay, còn Leicester là 27 lần, Southampton 24 lần...

Đó là bởi sức ép của việc trụ hạng. Với nguồn ngân sách eo hẹp cũng như độ khốc liệt của cuộc đấu sinh tồn, các CLB nhỏ không có cách nào khác hơn là sa thải HLV và tìm kiếm một cái tên phù hợp tạm thời để cứu lấy đội bóng trong giai đoạn giữa mùa.

Các CLB lớn thì khác, họ cần khoảng thời gian tin tưởng một HLV đủ dài để hướng đến các danh hiệu lớn. Man City và Liverpool chắc chắn sẽ không xây dựng được triều đại thành công như những năm qua nếu sa thải Guardiola/Klopp dựa trên thành tích của 1-2 mùa giải đầu tiên.

Chelsea đi ngược lại xu hướng đó. Với mật độ thay HLV mỗi năm/lần, Chelsea xem như thay HLV nhanh gấp đôi mức trung bình của Premier League.

Và lần thay người này nhanh đến ngỡ ngàng, dù thành tích của HLV Thomas Tuchel trong mùa giải mới không quá tệ khi ông giúp Chelsea giành được 10 điểm sau sáu vòng đấu, chỉ kém ngôi đầu của Arsenal 5 điểm.

Còn ở Champions League, một trận thua ở vòng bảng không phải là điều gì quá ghê gớm. Đặt lên bàn cân, công trạng của Tuchel vẫn lớn hơn.

Nhưng rồi ông chủ mới Todd Boehly cho thấy đang thừa hưởng phong cách của người tiền nhiệm Roman Abramovich.

Chỉ cần đội bóng có một chút bất ổn, ban lãnh đạo Chelsea sẵn sàng trảm tướng. "Guồng xay HLV" đặc biệt của Chelsea giúp đội bóng chưa bao giờ trắng tay quá một năm. Và nếu một HLV không đáp ứng được nhu cầu của ông chủ là lập tức có người thay thế.

Nhưng cũng vì guồng xay khắc nghiệt đó, Chelsea chưa bao giờ có một "đế chế" thực thụ trong 20 năm qua.

Jose Mourinho từng tạo ra cảm giác đó, nhưng việc ban lãnh đạo vội vàng sa thải ông vào năm 2017 khiến Mourinho không được nếm trải hương vị Champions League tại sân Stamford Bridge. Còn Di Matteo và Tuchel tuy có Champions League nhưng lại không có Premier League.

Hai chức vô địch Champions League cho thấy bản chất đặc biệt của Chelsea - họ bước lên đỉnh cao châu lục trong những mùa giải thay tướng giữa dòng. Dàn cầu thủ Chelsea lúc này chắc chắn vẫn là một đội ngũ đủ sức cạnh tranh mọi danh hiệu.

Họ chỉ đang chờ một HLV phù hợp. Theo truyền thông châu Âu, HLV Graham Porter - người đang dẫn dắt Brighton rất thành công - sẽ được chọn làm HLV trưởng của Chelsea. Các nhà cái châu Âu đặt tỉ lệ cược vào ông Porter là 4 ăn 1 (1/4), trong khi tỉ lệ tương ứng của Pochettino là 7/2, Zidane là 12/1.

Trước mắt, nhiều khả năng trợ lý HLV Anthony Barry sẽ tạm dẫn dắt Chelsea gặp chủ nhà Fulham vào cuối tuần này.

Chelsea đã có HLV mới thay thế Tuchel Chelsea đã có HLV mới thay thế Tuchel

TTO - Báo chí Anh trong chiều 8-9 đồng loạt đưa tin CLB Chelsea đã đạt được thỏa thuận để mời HLV Graham Potter về dẫn dắt đội bóng.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Chelsea Tuchel