05/05/2022 07:23 GMT+7

Guardiola và nỗi ám ảnh đau đớn ở Champions League

HOÀI VINH
HOÀI VINH

TTO - Lại một lần nữa, Man City thất bại tại Champions League. HLV Pep Guardiola không thể bào chữa được nữa. Ông phải thừa nhận thực tế đau đớn: Man City chưa đủ bản lĩnh để vô địch Champions League.

Guardiola và nỗi ám ảnh đau đớn ở Champions League - Ảnh 1.

Sự thất vọng của HLV Pep Guardiola trong trận Man City thua Real Madrid - Ảnh: REUTERS

Đáng lẽ Man City có thể thắng Real Madrid đậm hơn ở trận lượt đi bán kết Champions League trên sân nhà. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Pep Guardiola để đối thủ cứng cựa bậc nhất đấu trường này ra về với tỉ số 3-4.

Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận bán kết lượt đi, âm thanh của sự hy vọng từ phía các CĐV vang lên nhưng giai điệu của sự lo âu cũng bám chặt lấy họ.

Mọi thứ được hình thành không phải ngày một ngày hai, mà là cả giai đoạn Man City thất bại ở Champions League gắn liền với triều đại của HLV Guardiola.

Man City không đủ tàn nhẫn để tung ra lưỡi dao chí mạng, kết liễu đối thủ. Ngược lại, đoàn quân của HLV Pep Guardiola chơi bóng theo kiểu dân gian hay nói là "rất biết cách giữ mối". Họ để cho đối thủ có cơ hội sống lại. Không hiểu vì sao sự lạnh lùng và độ chính xác của các cầu thủ Man City biến đi đâu ở những thời khắc quyết định.

Khi chiếm giữ lợi thế, Man City không biết cách biến nó thành tuyệt đối.

Nhiều người có thể nói nửa xanh thành Manchester thiếu may mắn, nhưng không có đội bóng nào thiếu may mắn từ mùa này sang mùa khác. Đó rõ ràng là "thói quen" của các cầu thủ Man City và HLV Pep Guardiola không tài nào sửa được.

Hãy nhìn cái cách Man City bị Monaco loại khỏi vòng 16 đội Champions League 2015-2016, bật bãi rời vòng tứ kết Champions League trước Liverpool, Tottenham rồi Lyon ở những mùa tiếp theo.

Số phận của Man City ở Champions League có lẽ đã thay đổi nếu các cầu thủ của họ sắc bén bằng phân nửa những ngôi sao của Real Madrid.

Đâu là nguyên nhân khiến Man City không đủ bản lĩnh để vô địch Champions League dù Guardiola là một trong những HLV thành công bậc nhất lịch sử bóng đá? Tất cả nằm ở chính HLV này. Ông bị ám ảnh bởi việc phải giành chiếc cúp bạc danh giá ở một CLB khác, ngoài Barca.

Điều đó khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha sợ thất bại ở đấu trường này. Vì sợ thất bại nên Pep Guardiola tìm mọi cách để chiến thắng và có lúc ông suy nghĩ, cân nhắc quá nhiều nên đánh mất sự quyết đoán. Ngay cả thuyền trưởng còn bị dao động thì các cầu thủ không thể nào lạnh lùng được.

Tất cả những điều đó như một chiếc vòng kim cô trói buộc vị HLV tài năng này ở Champions League. Guardiola là một HLV khác khi tiếng nhạc hiệu Champions League vang lên. Có thể nói, Man City luôn có mầm mống của thất bại tại đấu trường này dù họ có đang chiến thắng hay chiếm lợi thế. Mọi sự run sợ, lo lắng đều không thể tạo nên bản lĩnh.

Biểu cảm của HLV Guardiola cuối trận đấu với Real Madrid rạng sáng 5-5 đã nói lên tất cả. Ông vừa bất lực, vừa ngỡ ngàng vừa bi lụy.

Guardiola bị mắc kẹt giữa những hào quang tại Champions League với sự ám ảnh đầy đau khổ trong những thất bại tại Bayern Munich và Man City cũng ở chính đấu trường này.

Ngược dòng không tưởng, Real Madrid vào chung kết Champions League Ngược dòng không tưởng, Real Madrid vào chung kết Champions League

TTO - Rạng sáng 5-5, Real Madrid đã lội ngược dòng, đánh bại Manchester City 3-1 ở trận bán kết lượt về Champions League để giành quyền vào chung kết với tổng tỉ số 6-5 sau hai lượt trận (lượt đi Real Madrid thua 3-4).

HOÀI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên