
Với chương trình “Tiếp sức nhà nông”, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục đồng hành lan tỏa điều lành để bà con có thêm nghị lực vượt khó. Ảnh: GREENFEED
Với GREENFEED, định hướng này được cụ thể hóa thông qua mô hình nông nghiệp tuần hoàn, chuyển dịch năng lượng xanh và các chương trình đồng hành cùng cộng đồng nhà nông trên hành trình phát triển lâu dài.
Thực hành nông nghiệp tuần hoàn cho sản xuất xanh
Bên cạnh thúc đẩy chuyển đổi số, GREENFEED đang đẩy mạnh các hoạt động sản xuất xanh và chuyển dịch năng lượng trong toàn chuỗi thực phẩm sạch 3F Plus, gồm: Feed (thức ăn chăn nuôi) - Farm (trang trại) - Food (thực phẩm) - Plus (logistics và công nghệ).
Năm 2025, doanh nghiệp triển khai sử dụng năng lượng sinh khối (biomass) tại toàn bộ các nhà máy thức ăn chăn nuôi, đồng thời mở rộng hệ thống điện biogas tại 14 trang trại và điện mặt trời tại 7 cơ sở sản xuất. Nhờ đó, tỉ trọng năng lượng tái tạo, bao gồm sinh khối, điện mặt trời và điện biogas, hiện chiếm gần 14% tổng cơ cấu năng lượng của toàn hệ thống.
Việc gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo không chỉ góp phần giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà còn giúp giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, hướng tới mô hình sản xuất phát thải thấp và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.
Song song với đó, GREENFEED cũng thúc đẩy điện khí hóa thiết bị trong hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tính đến quý 1-2026, khoảng 50% số xe nâng tại các nhà máy đã được chuyển đổi sang xe điện và doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn tất 100% vào quý 3-2026.

Chương trình “Tiếp sức nhà nông” trao vốn cho 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: GREENFEED
Theo ước tính, các giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh được triển khai trong năm 2025 đã giúp GREENFEED cắt giảm khoảng 15.779 tấn CO₂, tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị 3F Plus.
Ở lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp nâng tỉ lệ xuất cám xá lên 21,3%, góp phần giảm phát thải từ hoạt động logistics cũng như giảm khoảng 3.219 tấn bao bì nhựa trong giai đoạn 2021 - 2025.
Bên cạnh đó, các cải tiến về bao bì thực phẩm chế biến theo hướng giảm nhựa và tối ưu hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) cũng giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm phát thải gián tiếp trong chăn nuôi.
GREENFEED đồng thời triển khai kiểm kê khí nhà kính trên toàn hệ thống nhằm xây dựng các giải pháp giảm phát thải có cơ sở đo lường rõ ràng, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn.
Bền bỉ "Tiếp sức nhà nông"
Khởi nguồn từ mong muốn góp phần mang đến cuộc sống ổn định và sung túc hơn cho người nông dân, chương trình "Tiếp sức nhà nông" đã trở thành một trong những hoạt động cộng đồng được GREENFEED duy trì bền bỉ suốt 16 năm qua.
Thông qua mô hình hỗ trợ vốn vay không lãi suất cùng nhiều giải pháp đồng hành thiết thực, chương trình lựa chọn mô hình hỗ trợ vốn vay không lãi suất cùng nhiều giải pháp đồng hành thiết thực giúp hộ nông dân tại nhiều địa phương trên cả nước từng bước cải thiện sinh kế.
Từ những khoản vốn được trao đúng thời điểm, nhiều hộ gia đình có thêm điều kiện đầu tư chuồng trại, con giống, thức ăn chăn nuôi và mở rộng quy mô sản xuất. Tuy nhiên, theo đại diện GREENFEED, nguồn vốn chỉ là một phần trong hành trình hỗ trợ bà con phát triển bền vững.
Dựa trên thế mạnh về giải pháp chăn nuôi toàn diện, doanh nghiệp còn đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình sử dụng vốn thông qua các hoạt động tập huấn kỹ thuật, khảo sát thực tế và tư vấn các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với từng địa phương.
Nhờ đó, người nông dân không chỉ tiếp cận được nguồn lực tài chính mà còn được trang bị thêm kiến thức và kỹ thuật chăn nuôi khoa học, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển kinh tế hộ gia đình.

Bên trong nhà máy thức ăn chăn nuôi công nghệ cao. Ảnh: GREENFEED
Song song với hoạt động hỗ trợ sinh kế, chương trình còn mở rộng diện tiếp sức sang thế hệ tương lai ở khu vực nông thôn.
Những suất học bổng được trao tặng định kỳ không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực học tập của các em học sinh, mà còn chia sẻ phần nào gánh nặng chi phí, giúp các bậc cha mẹ yên tâm lao động sản xuất và tạo điều kiện cho con em tiếp tục con đường học vấn lâu dài.
Bước sang năm 2026, chương trình "Tiếp sức nhà nông" sẽ tiếp tục được mở rộng đến nhiều địa phương mới, dựa trên nền tảng những giá trị đã được vun đắp trong nhiều năm qua. GREENFEED cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật và đồng hành cùng người dân trong hành trình phát triển sinh kế bền vững.
Từ những giải pháp sản xuất xanh đến các chương trình cộng đồng hướng về người nông dân, GREENFEED đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.
Đó cũng chính là cách doanh nghiệp lựa chọn để nuôi dưỡng những giá trị bền vững từ nông nghiệp tuần hoàn và cộng đồng nhà nông Việt Nam.
Dấu ấn Chương trình "Tiếp sức nhà nông"
"Tiếp sức nhà nông" là chương trình do tập đoàn GREENFEED Việt Nam phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ, Hội Nông dân và Tỉnh đoàn các địa phương.
Hơn 16 năm qua, chương trình đã trao vốn thành công cho 2.780 hộ nông dân (95% là phụ nữ); hỗ trợ 960 tấn thức ăn chăn nuôi; trao 4.419 suất học bổng; tổ chức 58 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến cho bà con trong suốt 2 năm vay vốn.
Với những kiến thức nhận được, đa số các hộ được trợ vốn đã và đang làm ăn có hiệu quả; tỉ lệ hoàn vốn trên 95%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận