27/03/2015 09:44 GMT+7

Góp sức xây dựng thành phố ngày càng hiện đại

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Ông Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị - bí thư Thành ủy TP, bày tỏ sự tin tưởng khi trở về nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Thành Phong sẽ tiếp tục góp sức xây dựng TP phát triển.

Trưởng Ban Tổ chức trung ương Tô Huy Rứa (trái) chúc mừng ông Nguyễn Thành Phong nhận nhiệm vụ phó bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh: Quang Định

Sáng 26-3, ông Tô Huy Rứa - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức trung ương - đã công bố quyết định điều động, chỉ định của Bộ Chính trị  về việc ông Nguyễn Thành Phong - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre - thôi giữ chức bí thư Tỉnh ủy Bến Tre để tham gia ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức phó bí thư Thành ủy TP.HCM (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Tại hội nghị, ông Tô Huy Rứa cho biết cân nhắc nhu cầu, năng lực cán bộ, Bộ Chính trị có quyết định nêu trên đối với ông Nguyễn Thành Phong.

Ông Rứa ghi nhận quá trình phấn đấu liên tục, có nhiều cố gắng trong công tác chuyên môn của ông Phong.

Trong thời gian giữ các trọng trách tại tỉnh Bến Tre, ông Phong luôn sâu sát trên các mặt công tác, cầu thị, biết lắng nghe nhân dân...

Ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP - cho biết rất vui mừng trước sự quan tâm của Bộ Chính trị về việc tăng cường cán bộ chủ chốt cho TP.

Đây cũng là việc thực hiện chủ trương bố trí, sắp xếp cán bộ trước đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng theo chỉ thị 36 của Bộ Chính trị.

Ông Lê Thanh Hải bày tỏ sự tin tưởng đối với ông Nguyễn Thành Phong sau quá trình rèn luyện, khi trở về nhận nhiệm vụ mới tại Đảng bộ TP sẽ tiếp tục góp sức xây dựng TP phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành Phong cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm sâu sát, chăm lo, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ của Đảng thông qua công tác luân chuyển cán bộ. Đồng thời cảm ơn Ban chấp hành Đảng bộ TP, Ban thường vụ Thành ủy TP tiếp nhận để ông trở về Đảng bộ TP - nơi chăm sóc, đào tạo, rèn luyện ông trưởng thành như ngày hôm nay.

“Trong quá trình công tác, rất mong các đồng chí hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ, chỉ ra những hạn chế để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần công sức nhỏ của mình cùng với Ban chấp hành Đảng bộ TP thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình” - ông Phong nói.

Ông Nguyễn Thành Phong - Ảnh: Q.Định

Ông Nguyễn Thành Phong sinh ngày 18-7-1962; quê quán xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; tiến sĩ kinh tế phát triển, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ nhiều chức vụ: thành ủy viên, bí thư Thành Đoàn TP.HCM; bí thư Trung ương Đoàn phụ trách phía Nam; bí thư thường trực Trung ương Đoàn; thành ủy viên, bí thư Quận ủy quận 2 (TP.HCM); đại biểu Quốc hội khóa X (1997 - 2002) và khóa XI (2002 - 2007); phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Bến Tre...

 

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên