10/12/2015 09:42 GMT+7

Gom 80.000 đồng hồ, mỹ phẩm... dỏm 
từ Trung Quốc đi hủy

L.SƠN
L.SƠN

TT - Ngày 9-12, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tổ chức tiêu hủy hơn 80.000 sản phẩm (khoảng 13 tấn hàng) bị thu giữ từ đầu năm 2014.

Các sản phẩm vi phạm phổ biến gồm: thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sữa, đồng hồ, giày dép, túi xách, thuốc lá... kém chất lượng, hàng giả, nhập lậu...

Trong đó, nổi bật về số lượng hàng vi phạm là các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng với gần 30.000 sản phẩm với các vi phạm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chất lượng.

Theo thống kê của Chi cục Quản lý thị trường TP, hàng hóa vi phạm hầu hết được sản xuất, làm giả từ Trung Quốc nhập lậu đưa vào trong nước tiêu thụ. Đặc biệt, gần 3.000 mũ bảo hiểm không đạt chất lượng sản xuất trong nước cũng được tiêu hủy trong đợt này.

 

L.SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên