TT - Ngày 19-4, Công ty cổ phần Vinamit chính thức trở thành nhà tài trợ cho đội xe đạp TP.HCM dự Cuộc đua Cúp truyền hình TP.HCM 2011 với tên Vinamit. Tuy đây là bản hợp đồng ngắn hạn nhưng rất đáng quý trong bối cảnh làng xe đạp VN đang gặp nhiều khó khăn về kinh phí.
HLV Tô Thanh Lâm (Cần Thơ) cho biết: “Phải rất gói ghém chúng tôi mới có thể tạm đủ trong việc tập huấn”. Thật vậy, so với đầu năm một cặp bánh xe từ 2-2,2 triệu đồng nay tăng lên 2,5 triệu đồng. Một bộ phụ tùng gồm: giò, đĩa, bộ giữa, thắng, đề, sên, líp... tăng từ 30 triệu lên 35 triệu đồng...
Về chế độ, tiền ăn của VĐV đội Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn chỉ ở mức 100.000 đồng/ngày khi tập luyện. Trước đây mức này vừa đủ ăn, nhưng hiện giờ các tay đua khó có được những bữa ăn đủ chất để thi đấu ở cường độ cao.
Thực tế này khiến nhiều tay đua phải chia tay với xe đạp. Riêng đội Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn phải chia tay ba tay đua Lê Ngọc Tuấn, Lê Văn Quỳnh và cả tuyển thủ quốc gia Phạm Hoàng Anh Tâm. Điều này khiến họ rơi vào cảnh thiếu người để tham dự Cúp truyền hình TP.HCM.
Không chỉ các đội đua, ban tổ chức giải Cúp truyền hình TP.HCM cũng rất vất vả tìm nhà tài trợ.
Ông Lê Văn Phú - trưởng ban thể thao Đài truyền hình TP.HCM (HTV), trưởng ban điều hành cuộc đua - cho biết: “Chẳng những khó trong đàm phán với nhà tài trợ, việc giá cả tăng khiến chúng tôi phải chi nhiều tiền hơn cho việc tổ chức giải. Cụ thể, giá may một chiếc áo bây giờ tăng gần gấp đôi, giá phòng ốc khách sạn cũng tăng cao. Vì vậy chúng tôi phải tiết kiệm tối đa. Nếu trước đây chúng tôi thường thuê vệ tinh để truyền tín hiệu trực tiếp các chương trình tường thuật, nhật ký... cuộc đua thì bây giờ phải chuyển sang sử dụng công nghệ 3G. Tuy công nghệ này không bằng vệ tinh nhưng chi phí chỉ khoảng 1/10 so với trước. Nhưng dù tiết kiệm, ban tổ chức vẫn quyết định tăng tiền ăn từ 120.000 đồng/ngày lên 150.000 đồng/ngày/người để VĐV đủ sức thi đấu tốt”.
TẤN PHÚC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận