30/07/2016 14:24 GMT+7

​Góc riêng tư: Cháu hư tại… ông bà?

TTO
TTO

TTO - “Đã nhiều lần tôi nói ông bà và chồng không được chiều chuộng thằng bé để nó đâm hư nhưng mọi người đều gạt phắt đi và cho rằng cháu nó còn bé đã biết gì đâu, thậm chí còn trách ngược lại tôi”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chia sẻ của một người có lẽ là tiếng lòng của nhiều bậc cha mẹ khác khi vấp phải những mâu thuẫn dạy con với ông bà hai bên.

Có được những đứa con ngoan ngoãn, biết vâng lời, học hành giỏi giang là niềm mong ước của tất cả các bậc làm cha mẹ.

Quan niệm dạy con có thể có những điểm không tương đồng giữa các thế hệ. Ông bà đôi khi vì xót cháu mà không muốn con cái mình nghiêm khắc khi cháu còn quá nhỏ nhưng cha mẹ lại nghĩ “dạy con từ thưở còn thơ” để cháu định hình nhân cách từ nhỏ.

Trong chương trình Góc riêng tư tuần này với chủ đề “Cháu hư tại… ông bà?”, mời quý vị chia sẻ những câu chuyện từ hai góc nhìn và lời khuyên từ chuyên gia tâm lý về vấn đề này.

>> Góc riêng tư

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên