10/04/2015 11:54 GMT+7

​Gỡ xoắn ruột già bằng ống nội soi

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TT - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương mới áp dụng phương pháp nội soi vào ruột theo đường hậu môn và dùng chính ống nội soi để tháo gỡ đoạn ruột bị xoắn cho ông N.V.G., 58 tuổi, ở TP.HCM.

Ngày 9-4, bác sĩ CKII Trần Ngọc Lưu Phương - trưởng đơn vị nội soi tiêu hóa can thiệp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM - cho biết thông tin này.

Theo đó, ông G. được đưa đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu ngày 8-4 vì bị đau bụng và căng trướng bụng dữ dội. Nghi ngờ bệnh nhân bị tắc ruột, các bác sĩ đã cho chụp X-quang, CT bụng, và kết luận bệnh nhân bị “xoắn đại tràng sigma” gây bít tắc ruột.

Nhờ được chẩn đoán sớm, khi ruột chưa có dấu hiệu bị hoại tử, nên các bác sĩ đã nội soi, gỡ xoắn, tránh phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Lưu Phương, bệnh “xoắn đại tràng sigma” khá ít gặp, chủ yếu gặp ở người lớn tuổi, có ruột già dài hơn bình thường và thường xuyên bị táo bón. Triệu chứng của bệnh là đau bụng nhiều, chướng căng bụng, bón và không “xì hơi” được.

 

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên