07/08/2024 21:41 GMT+7

Gò Vấp đề xuất được thí điểm ủy quyền phê duyệt dự án căng tin, bãi xe trường học

Tại buổi làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM chiều 7-8, quận Gò Vấp đề xuất được ủy quyền thí điểm phê duyệt dự án căng tin, bãi xe trong trường học.

Khi trường học có căng tin sẽ hạn chế được mua bán hàng rong ngoài cổng trường. Trong ảnh: học sinh tại một quận ở TP.HCM ùa ra mua hàng rong sau khi tan học - Ảnh: MỸ DUNG

Khi trường học có căng tin sẽ hạn chế được mua bán hàng rong ngoài cổng trường. Trong ảnh: học sinh tại một quận ở TP.HCM ùa ra mua hàng rong sau khi tan học - Ảnh: MỸ DUNG

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trịnh Vĩnh Thanh - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp - cho biết hiện nay quận có 36/60 trường công lập có hoạt động dịch vụ căng tin, giữ xe.

Hiện 36 trường này đã xây dựng xong đề án thực hiện dịch vụ căng tin, giữ xe học sinh, bếp ăn bán trú gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch và đang chờ UBND TP phê duyệt. Tuy nhiên đến thời điểm này chưa có đề án nào được phê duyệt.

Theo UBND quận Gò Vấp, năm học mới sắp tới, nếu các dự án này không được phê duyệt sẽ gây khó cho hoạt động căng tin, giữ xe, bếp ăn bán trú… ở các trường. 

 Vì thế, căn cứ vào chủ trương đề xuất giải pháp, sáng kiến của các quận, huyện từ UBND TP.HCM, UBND quận Gò Vấp mạnh dạn đề xuất thực hiện "Thí điểm ủy quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập". 

Theo đó, UBND quận mong muốn được UBND TP ủy quyền phê duyệt các dự án căng tin, bãi giữ xe, bếp ăn bán trú trong các trường học.

Hiện UBND quận Gò Vấp đã gửi và đang chờ UBND TP xem xét, phê duyệt việc thực hiện thí điểm này.

Theo UBND quận Gò Vấp, đến nay quận vẫn đang thực hiện được bãi giữ xe, căng tin, bếp ăn bán trú trong trường học tại các trường tiểu học, THCS vì quận thực hiện quy định về sử dụng tài sản công theo hướng nộp các khoản thu từ bãi giữ xe, căng tin vào ngân sách.

Thời gian qua, nhiều trường học tại một số quận, huyện ở TP.HCM phải tạm dừng căng tin, bếp ăn, bãi giữ xe sau khi có kết luận của Thanh tra thành phố vì thực hiện chưa đúng quy định tại nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26-12-2017. Cụ thể là chưa có đề án sử dụng tài sản công vào việc cho thuê, liên kết được chủ tịch UBND TP phê duyệt.

Bất cập giá đất cho thuê phù hợp với giá thuê trên thị trường

Điều đáng nói, trong nghị định số 151, đơn vị sự nghiệp công lập phải xác định giá cho thuê phù hợp với giá thực tế cho thuê trên thị trường và thực hiện đấu giá cho thuê tài sản (giá cho thuê được điều chỉnh tăng theo biến động của thị trường và không được thấp hơn giá trúng đấu giá).

Do vậy, nếu căn cứ các quy định nêu trên thì mức giá cho thuê căng tin, bãi giữ xe… sẽ có giá trị cao, ảnh hưởng nhiều đến mức chi trả của học sinh. Điều này gây nhiều khó khăn, bất cập cho các trường trong việc cho thuê căng tin, bãi xe cũng như thực hiện đề án sử dụng tài sản công.

Kiến nghị gỡ vướng trong hoạt động bếp ăn, bãi giữ xe trường học ở TP.HCMKiến nghị gỡ vướng trong hoạt động bếp ăn, bãi giữ xe trường học ở TP.HCM

Ngày 31-7, Hội đồng nhân dân TP.HCM ra văn bản kiến nghị xem xét và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc hoạt động căng tin, bếp ăn, bãi giữ xe đối với các trường học tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên