Xe
24/06/2012 17:51 GMT+7

GM thu hồi hơn 400.000 xe Chevrolet Cruzes

MINH ĐĂNG (Theo SF Gate)
MINH ĐĂNG (Theo SF Gate)

TTO - Hãng General Motors thông báo thu hồi 413.418 chiếc Chevrolet Cruzes chỉ trong vòng hai ngày, sau khi GM đạt được kết quả ấn tượng chưa từng có trong cuộc khảo sát chất lượng xe mới của J.D. Power & Associates.

yfIutOmo.jpgPhóng to

Chevrolet Cruzes là mẫu xe bán chạy nhất nước Mỹ năm 2011 - Ảnh: Car Pages

Mẫu Chevrolet Cruzes 2011 và 2012 bị thu hồi với lý do nhiên liệu có thể mắc kẹt gần động cơ và bắt lửa, công ty ở Detroit cho biết trong một email tuyên bố hôm 22-6. Người phát ngôn G.M Alan Adler tiết lộ đến nay tập đoàn đã nhận được 30 báo cáo các vụ cháy.

"Điều quan trọng nhất đối với khách hàng là cho họ biết hãng chúng tôi đang chủ động làm việc để đảm bảo an toàn và độ bền sản phẩm" - phó chủ tịch GM Alicia Boler-Davis viết trong tuyên bố, đồng thời xin lỗi về "bất kỳ bất tiện nào gây ra bởi việc thu hồi trên".

Hãng GM cho biết đến nay chưa nhận được tin về tai nạn, thương tích hoặc tử vong liên quan đến lỗi này. Cục An toàn giao thông quốc gia đã mở cuộc điều tra chiếc xe Cruzes 2011 hồi tháng 3-2012, sau khi nhận được hai báo cáo về "lửa lớn thiêu rụi toàn bộ chiếc xe".

Khảo sát J.D. Power công bố hôm 20-6, trong bốn thương hiệu xếp trên mức trung bình của cả ngành ôtô, G.M sở hữu ba, gồm cả dòng Chevrolet Cruzes, mẫu xe bán chạy nhất nước Mỹ năm 2011, theo số liệu từ Tập đoàn Autodata.

Trong tháng 5-2012, GM đã bán được 94.901 chiếc Cruzes và Cruzes đã trở thành ôtô Chevrolet bán chạy thứ hai sau dòng Chevrolet Malibu.

MINH ĐĂNG (Theo SF Gate)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên