Dù không nói ra nhưng hầu hết ai cũng cảnh giác với họ. Cơ hội việc làm cho người từng có lý lịch đen này là rất thấp. Vì thế, túng bấn sinh làm càn, họ lại ngựa quen đường cũ. Thật ra, đối với rất nhiều người, hình phạt tù tội không đáng sợ bằng thái độ ghẻ lạnh của cộng đồng. Cho nên cộng đồng cần có cái nhìn cảm thông đối với họ, tạo cơ hội cho họ có điều kiện làm lại cuộc đời.
Đối đãi thiện cảm với họ, không quá cảnh giác khiến họ mặc cảm, giúp họ sớm có công ăn việc làm ổn định là cách tốt nhất để họ sớm hoàn lương. VN ta có truyền thống “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”.
Tấm lòng nhân ái của đồng bào ta luôn rộng mở với những người có hoàn cảnh khó khăn, với những mảnh đời nghiệt ngã, lẽ nào không có chỗ cho một chút tha thứ? Nhìn vào ý chí phục thiện của những con người trót một lần lầm lỡ để cảm thông và yêu thương, để giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng, giúp họ trở thành những con người hữu ích cho xã hội. Đó là một việc mà ai cũng có thể làm được và nên làm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận