![]() |
Sau tết, khi gần đến ngày đi học phụ huynh nên tập cho bé sinh hoạt theo thời gian biểu như ở trường để giúp học sinh thích nghi lại với môi trường lớp học. Trong ảnh: bữa ăn trưa của học sinh Trường mẫu giáo Sơn Ca 5, Q.Phú Nhuận -Ảnh: H.HG. |
“Những ngày đầu sau tết, thường chỉ khoảng 4/5 số học sinh đến trường. Số còn lại phải hết tuần đầu tiên mới đi học đầy đủ” - bà Vũ Thị Xuân Liên, hiệu trưởng Trường mầm non Vàng Anh, Q.5 cho biết. Đây là tình trạng phổ biến ở các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn TP. “Tết năm trước, cho cu Tí đi chúc tết suốt từ sáng đến tối, trưa không ngủ, tối lại thức khuya. Đến ngày đi học 9g sáng cu cậu vẫn chưa chịu dậy. Báo hại mẹ phải ở nhà trông” - chị Thảo, phụ huynh ở Q.Phú Nhuận tâm sự. Chị còn kể: “Đến bữa sau, khi kêu được cu Tí dậy lúc 8h sáng thì khóc lóc, mè nheo đòi đi chúc tết, đi chơi chứ không chịu đến trường. Đã vậy, lại còn sút mất 1 kg do ăn uống thất thường nữa chứ”.
Sau tết, ngán học?
Tết không ngán nhưng ngán nhất là vụ cho các bé đi học thời kỳ hậu tết. Đó là tâm sự chung của nhiều phụ huynh có con đang học ở trường mầm non. “Mấy ngày tết ăn chơi sung sướng đến khi nói đi học là cả hai anh em cu Bi đều ...lắc đầu từ chối. Năm trước, mình phải nghỉ mất 2 buổi sáng ở trường mầm non để làm công tác tập cho bé thích nghi như hồi mới đi học. Mệt nhất là cái vụ ngủ của các cô cậu, cứ quen lịch ngủ nướng trong mấy ngày tết, đến ngày đi học có kêu, lay thậm chí lấy khăn ướt lau mặt cũng không chịu dậy” - chị Hồng Phương, nhà ở Q.Tân Bình lắc đầu ngán ngẩm.
Chưa hết, một số học sinh bậc tiểu học còn bị tình trạng quên bài, chán trường như con chị Mai (nhà ở Q.10): “Bí Ngô nhà mình học hành cũng đâu đến nỗi nào, cô chấm điểm toàn 9 với 10. Thế mà nghỉ tết xong đi học cứ quên trước quên sau rồi xin phép mẹ cho con ở nhà, đi học cứ bị cô la hoài con chán lắm.
Theo bà Lê Thị Ngọc Hạnh - hiệu trưởng Trường tiểu học Trường Thạnh, Q.9: sau tết không những học sinh đi học không đầy đủ mà còn thiếu đồ dùng học tập, nhất là học sinh lớp 1. Cứ em này mất tập thì em kia thiếu bút,...Các giáo viên phải dặn phụ huynh từ trước tết về việc bảo quản đồ dùng học tập cho con em mình đồng thời “rao”: “lớp nào đi học đầy đủ sẽ có thưởng”.
Vui chơi có kiểm soát
“Thấy con mình quên kiến thức, một số phụ huynh đề nghị giáo viên phải cho học sinh thật nhiều bài tập về nhà để các em làm trong dịp tết. Nhưng như vậy là không hợp lý. Tết là dịp học sinh được thoải mái cùng ba mẹ đi thăm và chúc tết bà con họ hàng, không phải vướng bận chuyện bài vở. Tôi quan niệm việc cho học sinh đi chơi tết hay về quê thăm ông bà cũng là dịp người lớn có thể giáo dục con em mình về cách ứng xử, văn hóa vùng, miền. Qua tết, giáo viên sẽ củng cố lại một số kiến thức cơ bản rồi mới chuyển sang bài mới chứ dạy bài mới ngay thì học sinh sẽ bị hẫng ngay” - ông Nguyễn Văn Tri - hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Trường Toản, Q.10 bày tỏ.
Một giáo viên Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Q.9 còn có sáng kiến cho bài tập về nhà trên khổ giấy A 4: “Mỗi em sẽ giải vài bài toán và viết vài đoạn văn trong hai ngày, tôi ghi rõ ngày nào các con sẽ làm gì. Ví dụ năm nay mùng 6 tết các con đi học thì mùng 4 và mùng 5 tết các con mở tờ giấy này ra làm bài tập cho cô, sáng mùng 6 mang đến trường cho cô kiểm tra. Bạn nào làm tốt sẽ được thưởng”.
Tương tự như thế, “Ở Trường mầm non Vàng Anh, trong năm học cứ sau hai ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật đến sáng thứ hai bé nào đi học mà khóc lóc mè nheo là các cô đưa vào danh sách đặc biệt. Vì mới nghỉ có hai ngày đã như thế, nếu nghỉ tết hơn 10 ngày mà không có biện pháp thì sẽ rất vất vả với các bé. Sau tết, khi sắp đến ngày đi học, cô giáo sẽ chủ động gọi điện cho các bé nằm trong danh sách đặc biệt trên, hỏi xem con đi chơi tết có vui không, có được lì xì nhiều không, ba mẹ cho con đi chơi những đâu... Sau đó cô sẽ hẹn con ngày mai đến trường kể tiếp “điều bí mật đó” cho cô nghe nha, rồi hứa hẹn mai con đến trường cô sẽ có quà cho con... Quà nhỏ thôi ví dụ như quả bong bóng cột nơ hay túi bằng ren có cục kẹo bên trong,...vậy mà học sinh rất thích. Có phụ huynh đến kể với chúng tôi rằng: chính bé háo hức được trở lại trường và chính bé đã nhắc ba mẹ phải đi ngủ sớm để sáng mai dậy sớm đưa con đến trường”.
Ưu tiên cho con trẻ Những ngày đầu tiên sau tết tình hình ở trường mầm non thường lộn xộn, các bé khóc lóc, không chịu ăn, không chịu ngủ, có bé còn bị tiêu chảy do ăn uống vô độ khi ở nhà... Do đó, sắp đến ngày đi học lại, phụ huynh nên tập cho bé quay trở lại với nếp sinh hoạt thường ngày. Không nhất thiết phải ăn uống đúng giờ nhưng rất cần phải cho bé ngủ trưa, buổi tối phải đi ngủ sớm. Khi ngủ đủ giấc thì sáng hôm sau bé mới có thể vui vẻ đến trường. Đối với những gia đình có con nhỏ, nên ưu tiên nhịp sinh hoạt dành cho con trẻ. Một số phụ huynh mới hôm trước cho con đi chơi xa khiến các bé bị mệt, hôm sau đến trường các bé vẫn còn mệt nên cáu kỉnh, làm khổ cô giáo không ít”. Th.s NGUYỄN THỊ KIM THANH (trưởng Phòng GD mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận