22/12/2004 09:06 GMT+7

Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ

Nhóm PV Tuổi Trẻ - TTXVN
Nhóm PV Tuổi Trẻ - TTXVN

TT (Cao Bằng) - “Việc giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ là vinh dự và trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội và cũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và thanh niên ta từ trước đến nay và mãi mãi về sau” - đó là lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thư gửi cán bộ, đoàn viên thanh niên quân đội tại lễ rước đuốc “Thanh niên quân đội hành quân về cội nguồn, thắp sáng lửa truyền thống” (tại nhà bia ghi danh 34 chiến sĩ đầu tiên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, khu rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, ngày 20 và 21-12).

* 72 cán bộ được thăng quân hàm cấp tướng

Dw3llnTA.jpgPhóng to
Những chiến sĩ trẻ ở đơn vị M71 Binh đoàn Cửu Long trên thao trường tập luyện - Ảnh: XUÂN GỤ
TT (Cao Bằng) - “Việc giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ là vinh dự và trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội và cũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và thanh niên ta từ trước đến nay và mãi mãi về sau” - đó là lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thư gửi cán bộ, đoàn viên thanh niên quân đội tại lễ rước đuốc “Thanh niên quân đội hành quân về cội nguồn, thắp sáng lửa truyền thống” (tại nhà bia ghi danh 34 chiến sĩ đầu tiên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, khu rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, ngày 20 và 21-12).

Đại tướng cũng chúc các đoàn viên thanh niên “hăng hái, gương mẫu trên mọi cương vị công tác, thi đua thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới...”.

Tham dự lễ hành quân về nguồn gồm 1.500 cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân khu I, Quân đoàn II, Quân chủng phòng không - không quân, Quân chủng hải quân, Binh chủng pháo binh, Trường Sĩ quan lục quân I, Tổng cục Kỹ thuật và thanh niên quân đội khối các trường ĐH, CĐ tỉnh Cao Bằng.

* Sáng 21-12-2004, đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ quân chủng phòng không - không quân, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh: Quân chủng phòng không - không quân đã lập nên những thành tích rất vẻ vang. Trong hòa bình xây dựng đất nước, bộ đội phòng không - không quân thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý bầu trời của Tổ quốc và làm tốt các nhiệm vụ đột xuất như: cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Phan Diễn, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thăm và chúc mừng tập thể các thầy thuốc, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Bệnh viện quân đội 108. Đồng chí Phan Diễn đã biểu dương những chiến công, thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc của Bệnh viện trung ương quân đội 108 anh hùng.

* Cùng ngày tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy quân sự T.Ư - Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao quân hàm cho 72 cán bộ vừa được thăng quân hàm cấp tướng. Trong đó, bốn người được thăng hàm từ trung tướng lên thượng tướng là Nguyễn Văn Được, Phan Trung Kiên, Nguyễn Văn Rinh (đều là thứ trưởng Bộ Quốc phòng), Nguyễn Thế Trị (giám đốc Học viện Quốc phòng). 10 người được thăng hàm từ thiếu tướng lên trung tướng gồm: Trần Phước (chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần), Phạm Hồng Thanh (phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), Nguyễn Năng Nguyễn, Nguyễn Hữu Khảm (đều là phó tổng tham mưu trưởng Bộ tổng tham mưu), Nguyễn Chí Vịnh (tổng cục trưởng Tổng cục 2), Tăng Văn Huệ (tư lệnh Bộ đội biên phòng), Huỳnh Ngọc Sơn (tư lệnh Quân khu 5), Lê Mạnh (tư lệnh Quân khu 7), Lưu Phước Lượng (phó tư lệnh Quân khu 9), Nguyễn Sỹ Vui (phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Đảng ủy quân sự T.Ư). Hai người được phong hàm phó đô đốc là Nguyễn Văn Hiến (tư lệnh Quân chủng hải quân) và Nguyễn Văn Tình (phó tư lệnh Quân chủng hải quân).

Đảng ủy quân sự T.Ư - Bộ Quốc phòng cũng trao quân hàm cho 53 thiếu tướng và ba chuẩn đô đốc.

* Sáng 21-12-2004, Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức mittinh trọng thể kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN, với sự tham dự của đông đảo các bà mẹ VN anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí cách mạng lão thành, các tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp; các vị đã từng là thủ trưởng Bộ tư lệnh quân khu qua các thời kỳ, cùng gần 600 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu.

* Hơn 600 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đã về dự liên hoan tuyên dương điển hình “Thanh niên thi đua quyết thắng” lực lượng vũ trang năm 2004 do Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự và Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng TP.HCM tổ chức sáng 21-12 tại NVH Thanh niên.

Nhóm PV Tuổi Trẻ - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên