09/07/2021 22:17 GMT+7

Giữ 18 đối tượng cá độ bóng đá giải Euro số tiền 400 tỉ đồng

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TTO - Căn cứ tài liệu thu thập được, xác định trong thời gian từ tháng 8-2020 đến đầu tháng 7-2021, tổng số tiền các đối tượng cá cược gần 400 tỉ đồng.

Giữ 18 đối tượng cá độ bóng đá giải Euro số tiền 400 tỉ đồng - Ảnh 1.

Thực hiện việc khám xét và thu giữ các tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc - Ảnh: AN NY

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa khám xét khẩn cấp và tạm giữ Võ Văn Cương (42 tuổi) ngụ tại phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cùng 17 người khác về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, Bộ Công an phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn trên mạng Internet thông qua trang web http//agbong88.com nên đã tổ chức các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng để làm rõ. Qua công tác khám xét đã bắt giữ 6 ôtô và 1,235 tỉ đồng cùng máy tính, điện thoại, một số vật dụng khác liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, các con bạc thực hiện việc cá độ bằng cách sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet, truy cập vào tài khoản được cấp có mật khẩu, tham gia cá cược theo tỉ lệ cá cược trên mạng, quy định số tiền quy đổi theo điểm tương ứng với tiền Việt đối với từng tài khoản. 

Hình thức cá độ căn cứ vào kết quả trận đấu bóng đá tại các giải đấu giữa các đội tuyển quốc gia, giữa các CLB của các nước trên thế giới, chủ yếu là giải ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Euro…

Giữ 18 đối tượng cá độ bóng đá giải Euro số tiền 400 tỉ đồng - Ảnh 2.

Võ Văn Cương khi bị khám xét và tạm giữ - Ảnh: AN NY

Kết thúc trận đấu, trang mạng thông báo việc thắng thua, tổng hợp số điểm, số tiền thắng thua tương ứng và quy ước tổng hợp thanh toán trực tiếp với nhau.

Căn cứ tài liệu thu thập được, xác định trong thời gian từ tháng 8-2020 đến đầu tháng 7-2021, tổng số tiền các đối tượng cá cược gần 400 tỉ đồng.

Thái Thanh Giảng, Lê Phước Thể, Phan Công Tích… đã liên tục cá độ nhiều trận, trong đó có trận cá 5 tỉ đồng.

Sau khi khám xét, Cục Cảnh sát hình sự đã bàn giao các đối tượng và tài liệu vật chứng cho Công an tỉnh Bình Định, hiện Công an tỉnh Bình Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Thừa Thiên Huế phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỉ giữa mùa Euro Thừa Thiên Huế phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỉ giữa mùa Euro

TTO - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền cược gần 100 tỉ đồng.

HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên