27/10/2007 21:49 GMT+7

Giới trẻ đang "quá đà"?

Lê Nguyên Trường Giang
Lê Nguyên Trường Giang

TTO - Phải chăng tình yêu thời hiện đại của giới trẻ VN hiện nay dần mất đi vẻ đẹp lãng mạn, trong sáng? Sau bài báo "Điều gì đang xảy ra với giới trẻ?", hàng loạt email của bạn đọc đã gửi về Tuổi Trẻ Online, chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến.

* Giới trẻ ngày nay đến với tình yêu (và tình dục) khá sớm, phần lớn là do sự ham muốn và lợi dụng nhau mà không hề lường được hậu quả sau đó. Tỉ lệ nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên tăng cao là một minh chứng cụ thể.

Lối sống hưởng thụ và buông thả dần ảnh hưởng sâu vào thế hệ 8x và 9x. Nguyên nhân của hiện tượng này phần lớn thuộc về sự thiếu quan tâm của gia đình, sự ảnh hưởng không nhỏ của các loại phim ảnh và một số trang web không lành mạnh trên mạng Internet. Phụ huynh, nhà trường và xã hội hãy quan tâm giáo dục cách sống lành mạnh cho giới trẻ nhưng không áp đặt vì như thế sẽ tạo sự ức chế, dẫn đến suy nghĩ "nổi loạn" của thế hệ trẻ.

* Mong bạn trẻ giữ mình

Mình nghĩ rằng tất cả bậc phụ huynh hãy để tâm tới con cái nhiều hơn. Mình đã 19 và cũng có bạn trai, nhưng tụi mình rất tôn trọng nhau, cả hai đã quyết định khi nào cưới mới để chuyện đó xảy ra. Mình rất mong các bạn trẻ, nhất là bạn gái, nên suy nghĩ kỹ trước khi thể hiện rằng mình đã lớn, vì hậu quả sẽ chỉ có một mình các bạn gái hứng chịu.

* Giới trẻ đang "hòa tan"!

Theo suy nghĩ chủ quan của tôi thì gốc gác của vấn đề "sống thử" chính là xu hướng cá nhân hóa, tính cách hóa, muốn chứng minh mình đã khôn lớn, đã trưởng thành của các bạn trẻ 8X, 9X. Một số sinh viên đã phát biểu khi tôi tiến hành điều tra: "Xã hội ngày càng phát triển thì suy nghĩ, lối sống của con người cũng phải thay đổi chứ! Sống trong xã hội phát triển và xu thế hội nhập quốc tế như hiện nay chúng ta cũng cần phải học hỏi, hòa nhập với nền văn hóa của thế giới chứ". Có lẽ các bạn đã hiểu sai ý nghĩa của hai từ "hòa nhập" mất rồi, có thể các bạn đang "hòa tan" rồi!

* Cách giáo dục của chúng ta có vấn đề!

Là một người thuộc thế hệ 8X nhưng tôi không bao giờ có thể chấp nhận được cái kiểu yêu và quan hệ tình dục một cách "bừa bãi" của rất nhiều bạn 8X và 9X hiện nay. Chẳng lẽ cứ phải ôm ấp nhau ngoài đường và quan hệ tình dục mới là yêu hay sao? Vấn đề tôn trọng văn hóa đạo đức theo truyền thống cần phải được giữ gìn và phát huy. Cách sống bừa bãi của rất nhiều bạn trẻ như hiện nay sẽ gây rất nhiều hậu quả không tốt sau này.

Và một điều cũng rất đáng nói là cách giáo dục của chúng ta có vấn đề nên mới để thế hệ trẻ không biết được giá trị văn hóa đạo đức truyền thống vốn có từ lâu đời. Chúng ta cũng không thể để thế hệ trẻ làm hỏng giá trị đạo đức đó được. Đã đến lúc cả xã hội cần phải đứng lên cùng nhau để giải quyết "đại nạn" này.

* Chuyện giới trẻ hiện nay sống "khác" so với trước kia đó chính mặt trái của thời kỳ mở cửa hội nhập. Song song với quá trình hội nhập sâu rộng là sự đón nhận những giá trị văn hóa mang tính cao đẹp của các nền văn hóa lớn trên thế giới. Tuy nhiên, những "mảnh vụn cực đoan" của văn hóa ngoại cũng đã len lỏi vào, nó đang dần phá hủy nền văn hóa truyền thống hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam.

Ở đâu đó chúng ta rất dễ bắt gặp những cảnh tượng "trái tai, gai mắt" nhưng cũng đành tặc lưỡi cho qua. Có chăng những bậc làm cha làm mẹ nên quan tâm đến con trẻ hơn, đừng khắt khe quá nhưng cũng đừng buông thả quá, như thế chúng ta mới lấy lại được sự cân bằng và những giá trị văn hóa chưa bị bào mòn.

* Do sự mở cửa về văn hóa quá nhanh...

Hiện nay, lối sống của giới trẻ chính là kết quả của sự mở cửa về văn hóa quá nhanh. Bên cạnh đó còn là do sự xuống dốc về đạo đức của một số người lớn. Không biết từ khi nào xã hội Việt Nam chúng ta lại đánh giá chúng ta theo tiêu chuẩn phương Tây. Lối đánh giá đó đi vào đời sống người Việt, từ công sở cho đến bên ngoài xã hội. Đó là điều mà rất nhiều người cho rằng là tiến bộ, là cởi mở.

Thực sự không khó tìm trên đường một người 40-60 vẫn mặc những bộ đồ mỏng tang, thậm chí là áo ống. Họ mặc chỉ vì thấy người khác mặc đẹp hoặc họ cho đó mới là cái đẹp... Tôi từng biết một gia đình mà vợ chồng cùng bố mẹ chồng cùng ngồi coi phim sex, họ coi đó là bình thường...

Chính những điều đó đã làm cho giới trẻ coi thường những giá trị truyền thống và tôn sùng cách sống của phương Tây một cách mê muội. Thử hỏi người lớn làm sao dạy bảo lớp trẻ ngay khi họ đang đạp lên chính những gì mà họ nói?

Do ảnh hưởng của lối sống phương Tây nên khuynh hướng cá nhân là tất yếu. Mọi người coi việc của mình là trên hết, và nó làm cho họ trở nên thấp bé. Trong xã hội hiện nay, giới trẻ quan hệ tình dục sớm là rất nhiều. Điều đó thực sự đáng báo động cho cả một thế hệ trẻ của đất nước, bởi đằng sau những cái mà các bạn trẻ cho là hay là giỏi đó là sự mất mát, danh dự và nỗi đau của cha mẹ.

Tôi nghĩ chúng ta nên tuyên dương nhiệt liệt các bạn trẻ sống có lý tưởng, có cống hiến. Những bạn đó xứng đáng được bước lên bục danh dự để cho các bạn khác noi theo.

* Nên "phòng" hơn "chống"

Ở cấp độ xã hội học, hiện tượng "Vàng Anh" đã nói rõ một điều là lối suy nghĩ, quan niệm về tình yêu và tình dục đã khác xa của lứa tuổi 8X, 9X với các bậc anh chị, cha mẹ. Thiết nghĩ các bậc phụ huynh, các vị có trách nhiệm về giáo dục nên có một lối suy nghĩ "thoáng" hơn về khía cạnh này. Tôi nhớ trên các kênh truyền hình của Nhật Bản, chương trình về giáo dục giới tính thiên về "dạy cách phòng hơn là chống" với các thế hệ 8X, 9X ngày nay.

Đặc biệt là trong xu hướng toàn cầu hóa, thời đại Internet thì khó mà "chống" được! Truyền hóa văn hóa thì phải được gìn giữ và nâng cao, nhưng nâng cao sao cho phù hợp với thời đại mới, nếu không thì các bậc làm cha, làm mẹ sẽ còn phải "sốc" dài dài!

* Tự do trong khuôn khổ cho phép

Tôi luôn quan tâm về vấn đề giới trẻ cũng như về cuộc sống của giới trẻ hiện nay, nó bao gồm toàn bộ lĩnh vực cuộc sống của "giới trẻ". Trước tiên cần phải nói tới xu hướng thời đại phát triển, học tập để theo kịp tiến độ của các nước, nhưng không vì thế giới trẻ Việt Nam quên mất mình đang sống ở một đất nước con Rồng cháu Tiên, cần phải giữ bản chất, tính tình, phong tục tập quán từ đời xưa truyền lại. Giới trẻ bây giờ có tự do nhưng cần phải trong khuôn khổ của gia đình, rộng hơn là xã hội, phải dựa trên cơ sở luật pháp.

* Hãy trang bị kiến thức cho các em

Theo tôi, đã không thể cấm "chuyện ấy" thì thay vì tìm cách cấm đoán, chúng ta nên khuyên và hướng dẫn cho những thế hệ này có một kiến thức đúng đắn về quan hệ tình dục để tránh được những hậu quả ngoài ý muốn. Ở tuổi này các em rất ngang bướng, càng cấm thì các em càng muốn thực hiện cho bằng được.

* Hãy giữ truyền thống

Chuyện tình yêu trai gái tuổi mới lớn thì không thể nào tránh được, thế nhưng đi quá sâu vào chuyện chăn gối thì thật là đáng trách, nó ngược lại với truyền thống đạo lý của một nước lớn lên vững mạnh bằng truyền thống. Mong rằng các bạn hãy thật sự là những con người hiểu biết!

* Đâu chỉ có giới trẻ!

Nhân đọc Điều gì đang xảy ra với giới trẻ?, tôi thấy đó không phải chỉ là sự thay đổi quan niệm sống hay thoáng hơn trong tình yêu, tình dục và lối sống, mà đó là sự chuyển hướng của con người hiện đại (xét ở góc độ trong nước). Đó là sự chuyển hướng từ cách sống tinh thần cao cả của con người qua cách sống bản năng ở một môi trường hiện đại.

Còn bạn, bạn nghĩ gì khi đọc những ý kiến trên đây? Chúng tôi chờ đợi những ý kiến của bạn xoay quanh về lối sống, tình yêu của giới trẻ, của chính bạn... (ý kiến tham gia chia sẻ xin vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt).

Sống bản năng là sống theo bản năng: lo cho nhu cầu ăn, giải trí, hưởng thụ là chính chứ không lo cho lý tưởng hay hoài bão.

Đừng hỏi điều gì xảy ra với giới trẻ, hãy xem giới trung niên và giới "già" xem. Họ cũng có chuyển hướng qua lối sống bản năng.

Khi một điều gì đó (cho dù sai với thuần phong, chuẩn mực đạo đức, sai với luật pháp...) xảy ra nhiều lần, nó sẽ dễ dàng được tiếp nhận, và khi đó nó có thể trở thành bình thường (dù không đúng) để rồi không ai nhận ra đó là cái SAI (không nên) nữa.

* Tôi vẫn tin vào giới trẻ

Theo tôi, lối sống của giới trẻ hiện nay đúng là có rất nhiều thay đổi. Môi trường sống, bạn bè, cha mẹ, phim ảnh, sách báo đem lại cho họ những suy nghĩ không phù hợp. Nhưng số này không chiếm đa số trong giới trẻ Việt Nam. Tôi vẫn tin vào những thay đổi tích cực của họ trong xã hội hiện nay.

Để làm được điều này, mỗi bạn trẻ phải tự ý thức, tiếp nhận và xử lý nhiều nguồn thông tin đến với mình, từ đó có những thái độ và hành vi đúng đắn, phù hợp với hướng đi của bản thân, pháp luật và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Lê Nguyên Trường Giang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên