Trưa 16-1, Út giới thiệu là nhân viên Công ty TNHH DV-TM địa ốc Tuổi Trẻ, ký hợp đồng quảng cáo bán đất trị giá 700.000 đồng với chị Nguyễn Thị Tuyết Nga (xã Bình Nhâm). Khi xác minh địa chỉ và số điện thoại trong hợp đồng, chị Nga thấy không có thực nên đã báo công an. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Trần Công Út đã sử dụng tên khác để ký kết hợp đồng. Trong hợp đồng có nhiều từ ngữ mang tính quảng cáo mập mờ như: “Thương hiệu của khách hàng được đăng trên diaoctuoitre.net và tuoitreonline, trang báo có lượt người truy cập nhiều nhất hiện nay”.
Thời gian gần đây, báo Tuổi Trẻ liên tục nhận được tin báo có một nhóm người tự xưng là người của Tuổi Trẻ được cử đến các doanh nghiệp để lấy quảng cáo. Về việc này, ông Phạm Công Thanh - ủy viên ban biên tập, trưởng phòng quảng cáo báo Tuổi Trẻ - khẳng định: “Quảng cáo Tuổi Trẻ không có đại lý đại diện đi tiếp thị quảng cáo. Việc tiếp thị quảng cáo do nhân viên chính thức của Tuổi Trẻ phụ trách và phải có giấy chứng nhận cán bộ nhân viên Tuổi Trẻ”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận