Giờ học vẽ trên sân trường

NGUYỄN THẾ LƯỢNG
NGUYỄN THẾ LƯỢNG

TTO - Được học bên những thảm cỏ xanh tươi, cạnh những bồn hoa đang khoe sắc, dưới tán lá xanh của cây... các em học sinh vô cùng hứng thú.

Giờ học vẽ trên sân trường - Ảnh 1.

Học sinh học vẽ trong sân trường - Ảnh: T.LƯỢNG

Cứ "đến hẹn lại lên", vào giờ thực hành của môn mỹ thuật, thầy Lê Hồng Quang - giáo viên môn mỹ thuật Trường THCS Gia Điền (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) - lại tổ chức ngoài lớp học, đưa cả lớp ra sân trường để thực hành vẽ.

Ý tưởng này hết sức thú vị với các em học sinh nhờ sân trường thoáng đãng, xanh mát, rợp bóng cây xanh. 

Tại đây, từng nhóm học sinh được giáo viên bố trí ngồi ở những vị trí nhất định trên sân trường, để cùng nhau thực hành vẽ những bức tranh theo đề tài mà thầy giáo giao.

Được học bên những thảm cỏ xanh tươi, cạnh những bồn hoa đang khoe sắc, dưới tán lá xanh của cây... các em học sinh vô cùng hứng thú, thoải mái trao đổi đề tài bài thực hành vẽ theo nhóm và có thể vẽ nên những bức tranh sinh động. 

Thầy giáo Lê Hồng Quang chia sẻ: "Giờ thực hành môn mỹ thuật tổ chức trên sân trường sẽ tạo cho học sinh một tâm lý thoải mái, giúp các em phát huy trí tưởng tượng và sự trực quan sinh động khi học".

NGUYỄN THẾ LƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên