Theo quy định hiện hành của Bộ luật hình sự, hành vi giết hại hai con voọc chà vá chân đen có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự do đó là động vật quý hiếm, ở tình trạng nguy cấp, có trong Sách đỏ. Khoản 2, điều 190 BLHS (tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã) quy định: Người nào săn giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đến 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.
Theo phụ lục về việc xác định số lượng cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 1, ban hành kèm thông tư liên tịch số 19/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC - TANDTC ngày 8-3-2007, hành vi giết hại, vận chuyển, buôn bán trái phép một cá thể voọc chà vá chân đen bị coi là gây hậu quả nghiêm trọng, từ 2-3 cá thể là rất nghiêm trọng, từ 4 cá thể trở lên là đặc biệt nghiêm trọng.
Không ít người dân chưa biết hành vi săn bắn, vận chuyển, buôn bán trái phép voọc chà vá là vi phạm Bộ luật hình sự. Thậm chí, có điểm nấu cao động vật còn tuyên bố hai con voọc “chẳng bõ dính chảo”! Trong dân gian còn quan niệm cao voọc rất bổ, do voọc nhìn rất giống người (?!). Đây là nguyên nhân chính để thợ săn ráo riết lùng bắn voọc. Theo kết quả khảo sát sơ bộ của Hội động vật Frankfurt (CHLB Đức) và các cơ quan chức năng VN (đã gửi báo cáo đến Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Khánh Hòa), tại rừng Hòn Hèo chỉ còn khoảng 115 cá thể voọc chà vá chân đen sống sót.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận